"Vận động" mua hàng Việt kém chất lượng?

(Baonghean) - Thời gian qua, đánh giá của Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh thành trong cả nước sau 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương tại Thông báo số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, có rất nhiều con số minh họa cho kết quả hoạt động thực tế. Nhưng phải nói trước hết công tác phối hợp tuyên truyền đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần hình thành văn hóa tiêu dùng; người tiêu dùng trong nước đã ngày càng ý thức ưu tiên dùng hàng Việt Nam hơn. 

Sự ưu tiên dùng hàng Việt của người dân chắc chắn là một động lực to lớn để nhà sản xuất - doanh nghiệp thể hiện vai trò, trách nhiệm cao trong chung “tinh thần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc” với mục tiêu “sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu”. Thực tế cũng cho thấy hàng hóa sản xuất trong nước đã ngày càng thể hiện ưu thế trong các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, đại lý... Nhiều thương hiệu hàng Việt, được nâng lên, doanh số bán hàng tăng, và người tiêu dùng cũng có nhiều cơ hội lựa chọn mua sắm những sản phẩm chất lượng, với giá bán cạnh tranh…
Để không phụ sự hưởng ứng tích cực đối với cuộc vận động từ phía người tiêu dùng là các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động, ngoài nhận thức tốt, nỗ lực cao tăng năng lực sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất - doanh nghiệp, rất cần có sự phối hợp vào cuộc nghiêm túc, đúng đắn của các tổ chức, đơn vị, cấp ngành, đúng như yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, với nhiều hạn chế trong phối hợp triển khai thực hiện của các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nên cuộc vận động dù chưa bao giờ lắng xuống nhưng vẫn chưa tạo được hiệu ứng sâu rộng thực chất, chưa động viên được đúng mức tinh thần tiêu dùng hàng Việt của người dân.
Các địa phương trên cả nước dù đã có nhiều cách làm để đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động, từ thông tin tuyên truyền, khuyến khích sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp; tổ chức tọa đàm, các hội chợ, chiến dịch đưa hàng Việt về nông thôn... nhưng do không lường được các diễn biến khách quan nên hiệu quả hoặc không tương xứng với yêu cầu đặt ra và nhiều khi chưa bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tốt đẹp của cuộc vận động. Cơ chế hỗ trợ chưa khích lệ sự quan tâm của các doanh nghiệp và kế hoạch triển khai của các sở, ban, ngành, MTTQ ở địa phương và các đoàn thể… chưa đồng bộ. Đồng thời, ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung khiến sức mua của thị trường trong nước giảm sút, nhiều doanh nghiệp bán hàng hóa dưới giá thành gây nên sự bế tắc nhất định cho nhà sản xuất.
Nhưng có lẽ đáng nói nhất vẫn là sự lợi dụng việc triển khai hưởng ứng cuộc vận động ở các địa phương với sự thiếu sâu sát có lúc, có nơi của các cấp, ngành, đoàn thể, một số doanh nghiệp đã cung ứng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hay tìm cách tác động để nảy sinh hiện tượng “giao chỉ tiêu mua” thông qua các tổ chức đoàn thể cơ sở... Đơn cử như việc tổ chức các hội chợ lèo tèo có phần tùy tiện thường thấy tại nhiều địa phương do những nhà bán hàng không tên tuổi tổ chức, bán các mặt hàng có nhãn mác, xuất xứ mập mờ mà chưa được cấp quản lý nhà nước kiểm tra, ngăn chặn kịp thời; hay việc một hội đoàn thể Trung ương đánh công văn xuống cho cấp hội tỉnh để giao cho hội cơ sở tiêu thụ sản phẩm có nhãn hiệu không uy tín trên thị trường...
Các hiện tượng như trên đều mệnh danh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ở các cấp độ khác nhau đã không những không thể hiện việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn xúc phạm đến tinh thần hưởng ứng cuộc vận động của toàn dân, làm triệt tiêu tinh thần vượt lên của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính...
Các hiện tượng trên, có thể là không phổ biến và hệ lụy đối với người tiêu dùng có thể chưa xác định được; nhưng cần báo động, chấn chỉnh nghiêm túc để đảm bảo cho thành công về lâu dài của một cuộc vận động lớn từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.
Anh Vũ 

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.