Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi đến đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc lời chúc sức khỏe, thành đạt, luôn được người dân quý mến và tin tưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020), chiều 24/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, do đồng chí Bùi Đình Long-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Cùng đi có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Thăm Bệnh viện Phổi Nghệ An, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận những nỗ lực trong việc thu hút, đào đạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh của đơn vị. Tiên phong trong việc xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương tự chủ tài chính, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tặng cán bộ, nhân viên Bệnh viên Phổi Nghệ An lẵng hoa tươi thắm.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long, - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cán bộ, nhân viên Bệnh viên Phổi Nghệ An lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi Nghệ An khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để có thêm nhiều thành tựu trong khám, chữa bệnh. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, đầu tư trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công tác.
Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Bùi Đình Long trao tặng  tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viên lẵng hoa tươi thắm và phần quà cùng lời chúc sức khỏe, giữ vững y đức, được người bệnh quý mến và tin tưởng.
Đến thăm Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, đồng chí Bùi Đình Long cũng ghi nhận những kết quả của đơn vị trong việc triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh để nâng cao hiệu quả. Quyết liệt trong đổi mới công tác quản lý, thực hiện tương đối tốt cơ chế tự chủ tài chính và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tặng cán bộ, nhân viên Bệnh viên Phổi Nghệ An lẵng hoa tươi thắm.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viên Đa khoa huyện Nghi Lộc nhân ngày 27/2.
Về định hướng, mục tiêu trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc phát huy những kết quả đạt được, luôn duy trì mối đoàn kết, tương trợ trong công việc cũng như đời sống, tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao để tạo sự yêu mến, tin tưởng cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị cần phải thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý và khám, chữa bệnh cho nhân dân, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
Đoàn công tác
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc. 
Tại đây, đồng chí trưởng đoàn công tác cũng có phần quà và lẵng hoa tươi thắm tặng cán bộ, nhân viên và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, gặt hái được nhiều thành công, thực hiện tốt phương châm “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh còn tới thăm, tặng quà, hoa và chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Trạm Y tế thị trấn Quán Hành.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.