Lãnh đạo tỉnh không tham gia đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của UBND tỉnh sáng 8/1 bàn về chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2018.
Ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ông Lê Ngọc Hoa -Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, hoạt động trọng tâm trong công tác đối ngoại năm 2018 được xác định, bao gồm tổ chức hội nghị các thành phố ngoài nước kết nghĩa với tỉnh Nghệ An lần thứ nhất; tổ chức chương trình gặp mặt kiều bào Nghệ An nhân dịp về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền Mậu Tuất của dân tộc; hội nghị vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài…

Đặc biệt, hoạt động đối ngoại năm 2018 sẽ tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và quốc tế.

Về công tác hợp tác quốc tế, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, năm 2018 tỉnh chủ trương đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương như bang Nam Úc (Úc), thành phố Daegu (Hàn Quốc), tỉnh Kochi (Nhật Bản), thành phố Szczecin (Ba Lan)…

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Hải Dương báo cáo dự thảo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2018
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Hải Dương báo cáo dự thảo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, khu vực, nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, trong năm nay, tỉnh cũng tiến hành xây dựng chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Để quản lý chặt chẽ hoạt động ngoài nước của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, UBND tỉnh đưa ra chủ trương, lãnh đạo chủ chốt các cấp đi công tác nước ngoài không quá 2 lần/năm; tuyệt đối không tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức; không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia một đoàn công tác.  

Song song với các hoạt động nêu trên, công tác đón tiếp các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc cũng được đặt ra yêu cầu đảm bảo chu đáo, thiết thực, hiệu quả.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Ngoại vụ từ tổng hợp nhu cầu của 87 sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, trong năm 2018, toàn tỉnh sẽ có 192 đoàn đi nước ngoài.

Theo ông Phan Xuân Hóa - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, số lượng này là quá nhiều. Ông Hóa cho rằng, ngoài các đoàn cấp cao của tỉnh và các đoàn theo chương trình giao lưu kết nghĩa với các tỉnh ngoài nước thì các đoàn còn lại cần ưu tiên vào hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch.

Đồng tình với ông Phan Xuân Hóa, bà Võ Thị An - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, để hạn chế các đoàn đi nước ngoài cần lồng ghép, kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch mang tính riêng lẻ của các ngành thành một đoàn chung; đồng thời bổ sung chương trình lãnh đạo các sở tham gia theo đoàn các bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh gặp gỡ chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Nghệ An
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh gặp gỡ chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Nghệ An. Ảnh tư liệu

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát chặt chẽ yêu cầu tổ chức các đoàn công tác nước ngoài, trong đó làm rõ mục đích, thành phần tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tránh tình trạng tổ chức các đoàn đi dưới hình thức học tập, trao đổi kinh nghiệm nhưng thực chất là đi du lịch.

Theo đó, việc tổ chức các đoàn công tác nước ngoài được tập trung các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Phương châm thắt chặt quản lý đoàn ra, đoàn vào; đặc biệt là các đoàn ra nước ngoài dù đó là từ nguồn ngân sách hay tự bỏ, hỗ trợ của doanh nghiệp, bởi ngoài kinh phí còn có yếu tố thời gian và con người đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ trì làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Công Thương, Sở Du lịch và một số sở, ngành liên quan để xây dựng lồng ghép các nội dung liên quan đến xúc tiến, quảng bá ở nước ngoài nhằm giảm số lượng đoàn đi, giảm lãng phí ngân sách…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.