Lào ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid -19, nâng tổng số lên 8 ca

Quốc Khánh ( (Theo Vientiane Mai))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đến 15 giờ chiều 28/3, Ủy ban đặc biệt quốc gia Lào về phòng, chống, ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 phát đi thông báo chính thức về 2 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở Lào lên 8.

Hai bệnh nhân mới phát hiện gồm, trường hợp 51 tuổi, giới tính nữ, là vợ của lái xe du lịch đưa khách châu Âu thăm quan cố đô Luông- pha - bang (Luangprabang), sống tại thành phố Luông-pha-bang, tỉnh-Luông-pha- bang; người chồng đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã công bố cách đây 2 ngày.

Thường trực Ủy ban đặc biệt quốc gia Lào về phòng, chống dịch covid-19 thông báo các trường hợp ca bệnh mới. Ảnh:
Thường trực Ủy ban đặc biệt quốc gia Lào về phòng, chống dịch covid-19 thông báo các ca bệnh mới. Ảnh:Vientiane Mai

Trường hợp thứ hai 18 tuổi, giới tính nam, trú bản Đỏn- nộc- khùm (Donnokkhoum), huyện Sỉ- xắt- tạ- nạc (Sisattanak), thành phố Viêng - Chăn (Vientiane), là người đã tiếp xúc gần với 1 doanh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng đã công bố cách đây 2 ngày.

Theo Tờ Vientian mai (Viêng- chăn mới), Cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền thủ đô Viêng -chăn: Đến nay, Lào đã có 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm 5 người ở thành phố thủ đô Viêng - Chăn và 3 người ở thành phố cố đô Luông- pha- bang. Hiện các trường hợp nói trên đang được cách ly, điều trị.

Ủy ban đặc biệt quốc gia Lào về phòng, chống, ngăn ngừa sự lây lan của dịch covid-19 cho biết: Mặc dù tốc độ lây của dịch covid-19 tại nước này chậm và ít hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng Lào luôn đề cao công tác phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Chính phủ đã đóng các cửa khẩu với các quốc gia; thực hiện cách ly tất cả các đối tượng nhập cảnh; tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài; tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa và lễ hội, kể cả Tết cổ truyền; vận động người dân không đi ra khỏi nhà và khuyến cáo Lào kiều chưa nên về nước đón tết cổ truyền trong dịp này;

Lào cũng dừng các cuộc hội nghị từ trung ương đến các địa phương, khuyến khích cán bộ các công sở làm việc qua Internet; đóng cửa toàn bộ hệ thống trường học trong cả nước...

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.