Lào tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố

Theo Vân Thiêng - Đặng Thùy (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hôm nay (21/2), hơn 4.279.000 cử tri Lào đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, thành phố khóa II.

Lần bầu cử này, cử tri Lào sẽ bỏ phiếu bầu ra 164 đại biểu Quốc hội khóa IX trong số 224 ứng cử viên và 492 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong số 789 ứng cử viên. So với khóa VIII, số đại biểu Quốc hội khóa của Lào tăng 15 người.

Người dân Thủ đô Vientiane bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa II.
Người dân Thủ đô Vientiane bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa II.
Cùng với cử tri cả nước, ngay từ sáng sớm, hơn 629.600 cử tri Thủ đô Vientiane đã đến 29 điểm bầu cử thuộc Khu vực 1 để thực hiện quyền công dân của mình. Nhiệm kỳ này, Thủ đô Vientiane được bầu 18 đại biểu Quốc hội trong tổng số 23 ứng cử viên được giới thiệu.

Trong sáng nay, tại điểm bầu cử số 28, bản Thapha lanxay, quận Sisattanak, Tổng Bí thư - Thủ tướng Thongloun Sisulith đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Vientiane; Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 20, thuộc bản Nongbon, quận Saysettha; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 9, bản Nongbuathongnua, quận Sikhottabong. Nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Lào cũng tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử khác nhau thuộc khu vực 1 Thủ đô Vientiane.

Tổng Bí thư - Thủ tướng Thongloun Sisulith bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX.
Tổng Bí thư  - Thủ tướng Thongloun Sisulith bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX.
Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và HĐND thành phố Vientiane khóa II.
Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và HĐND thành phố Vientiane khóa II.
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và HĐND thành phố Vientiiane khóa II.
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và HĐND thành phố Vientiiane khóa II.
Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihan bỏ phiếu.
Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihan bỏ phiếu.
Cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa IX diễn ra trong bối cảnh nước này vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và bầu chọn được một Ban lãnh đạo mới. Cùng với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đạt được trong 5 năm qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Lào  khóa IX được kỳ vọng sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước Lào tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
Các thùng phiếu được kiểm tra trước giờ bầu cử.
Các thùng phiếu được kiểm tra trước giờ bầu cử.
Cử tri cao tuổi được trợ giúp khi bỏ phiếu.
Cử tri cao tuổi được trợ giúp khi bỏ phiếu.
 
Cử tri đăng ký bầu cử.
Cử tri đăng ký bầu cử.
Cử tri bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân thành phố Vientiane khóa II.
Cử tri bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân thành phố Vientiane khóa II.
Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 17h chiều nay. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào khóa IX dự kiến sẽ được triệu tập vào giữa tháng 3 tới./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.