Lầu Năm Góc chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại diện Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ sắp hết tiền phân bổ cho Ukraine và sẽ cần phải bắt đầu giảm viện trợ quân sự cho Kiev.

anh 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi Quốc hội phá vỡ tình trạng bế tắc và bật đèn xanh cho yêu cầu của Nhà Trắng về gói viện trợ trị giá 106 tỷ USD, bao gồm các quỹ dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan.

Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, Washington đã chi khoảng 95% nguồn tài trợ trước đây cho Ukraine và cho biết thêm, tổng số tiền này lên tới hơn 60 tỷ USD. Bà nói, chỉ còn khoảng 1 tỷ USD là chưa được chi tiêu. Số tiền còn lại này sẽ được sử dụng để gửi thiết bị quân sự từ kho vũ khí hiện có đến Ukraine và thay thế bằng các đơn đặt hàng mới.

“Chúng ta phải thể hiện sự hỗ trợ của mình dành cho Ukraine”, bà Singh nói với các phóng viên và thừa nhận, mặc dù Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục triển khai các gói viện trợ quân sự nhưng chúng “ngày càng nhỏ đi”. Trong số 106 tỷ USD yêu cầu của Biden gửi tới Quốc hội, thì 61,4 tỷ USD được dự định là nguồn tài trợ khẩn cấp cho Ukraine. Tuần trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số đã tìm cách tách biệt viện trợ cho Ukraine và Israel bằng cách thông qua gói viện trợ riêng trị giá 14 tỷ USD cho Tây Jerusalem. Nhà Trắng phản đối đề xuất này và các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã chặn dự luật của Hạ viện hôm thứ Ba, yêu cầu đảng Cộng hòa đồng ý với gói đầy đủ do chính quyền Biden đề xuất.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho hay, nước này đã chi khoảng 44,2 tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, đồng thời, nhấn mạnh 3 tỷ USD nữa cũng đã được chi cho việc này trong giai đoạn 2014-2022.

Hôm thứ Tư, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ra điều trần trước Thượng viện, khẳng định nguồn tài trợ hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho Ukraine cũng đã cạn. Khoản viện trợ cuối cùng đã được cung cấp vào cuối năm tài khóa - trước ngày 30/9 - bà Erin McKee, trợ lý quản trị viên của USAID cho hay, đồng thời, tuyên bố sự ổn định kinh tế của Ukraine sẽ gặp rủi ro trừ khi chính sách viện trợ được tiếp tục./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.