Lầu Năm Góc: Mỹ đang mất dần ưu thế trong không gian vì Nga và Trung Quốc

Những tiến bộ công nghệ của Nga và Trung Quốc cản trở sự thống trị của Mỹ trong ngành vũ trụ, quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc, ông Patrick Shanahan tuyên bố trong một bài viết cho tờ Wall Street Journal.
Lầu Năm Góc. Ảnh: AP
Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

“Sau khi nghiên cứu kỹ tình trạng phụ thuộc của chúng ta vào không gian về kinh tế và quân sự, Trung Quốc và Nga đã phát triển các công nghệ như laser chống vệ tinh, các thiết bị tạo nhiễu và tạo ra các khả năng trong không gian mạng, và họ rút ra được lợi ích cho mình từ sự phụ thuộc nói trên. Năm ngoái Bắc Kinh phóng 38 tên lửa lên quỹ đạo, trong khi chúng ta chỉ phóng được 17. Sau 50 năm thiếu vắng sự hiện diện của Hoa Kỳ trên mặt trăng, người Trung Quốc đã hạ cánh ở phía đối diện của mặt trăng vào năm nay. Hoa Kỳ vẫn có lợi thế, nhưng giới hạn của sự thống trị của chúng ta đang bị thu hẹp nhanh chóng" - ông Shanakhan nói.

Theo ông, ngành công nghiệp vũ trụ hiện đang có những thay đổi mạnh mẽ do chi phí phóng tên lửa thấp hơn trước và do những yếu tố khác. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn giữ nguyên cách tiếp cận quân sự của mình, theo ông Shanakhan.

"Hơn mười tổ chức khác nhau của quân đội Hoa Kỳ đang nghiên cứu các cơ hội trong không gian. Quân đội, hải quân và không quân sở hữu các hệ thống vệ tinh riêng biệt, kết quả là có hơn 130 loại thiết bị khác nhau về các trạm liên lạc đầu cuối. Cách tiếp cận này quá cồng kềnh và chậm chạp để theo kịp được Trung Quốc và Nga. Hoa Kỳ phải thay đổi chiến lược không gian của mình" - ông nhấn mạnh.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.