Lên “danh sách tử thần” chống Iran, Israel định đốt cháy Trung Đông

Theo Tiểu Đào (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dường như, Israel sẵn sàng đốt nóng thêm chảo lửa Trung Đông với kế hoạch quân sự của mình.


len "danh sach tu than" chong iran, israel dinh dot chay trung dong hinh anh 1

Máy bay F-35 của Không quân Israel. Ảnh: AP.

Theo Jerusalem Post dẫn lại thông tin từ trang điện tử Ả Rập Al-Jarida. Israel đã lên một danh sách “các mục tiêu tấn công nằm trong lãnh thổ Iraq”. Cụ thể, danh sách bao gồm “các cơ sở quân sự Iran dùng cho việc vận chuyển vũ khí, trang thiết bị,… tới Syria” và Tel Aviv dự định đánh bom các mục tiêu này để chặn đứng đà mở rộng ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

“Trong vòng hai tháng qua, Al-Jarida đã thu thập nhiều ảnh chụp vệ tinh về các mục tiêu nằm trong tầm ngắm của Israel, bao gồm các cửa khẩu giữa Iraq và Iran như Mehran và Bashmak…”, Jerusalem Post dịch lại bài viết của Al-Jarida.

Theo Al-Jarida, Tel Aviv từ lâu đã theo dõi “nỗ lực của Iran nhằm tạo nên một hành lang đất liền từ Tehran đi qua Baghdad và tới thẳng lãnh thổ Syria”. Trang điện tử Ả Rập này cũng chỉ ra rằng một số cơ sở tại Iraq đang được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát vốn từng thuộc về quân đội Mỹ. Các cơ sở này bao gồm “căn cứ không quân H3, khu quân sự Rutba và các điểm khác nằm gần các làng mạc, thị trấn như Al-Burr và các căn cứ quân sự Iraq”, Al-Jarida viết.

Nhận định về danh sách của Israel, trang Al-Jarida cho rằng nếu quân đội Israel quyết định tấn công các mục tiêu này, nó sẽ là “một sự thay đổi về luật chơi của Trung Đông, đồng thời có thể là nỗ lực mở rộng mặt trận đối đấu với Iran sau khi chính phủ Syria bắt đầu kiểm soát khu vực biên giới Quneitra nằm gần phần lãnh thổ do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan”.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.