Liên minh Châu Âu đưa ra lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

(Baonghean.vn) - Hội nghị thượng đỉnh bất thường đã diễn ra giữa 28 thành viên của Liên minh Châu Âu vào ngày 30/8, tại Brussels, . Nội dung chính của Hội nghị xoay quanh vấn đề cuộc khủng hoảng ở Ukraina và việc bổ nhiệm Chủ tịch mới cho Hội đồng Châu Âu.
Theo thông báo chính thức, Hội nghị quyết định ủy quyền cho Ủy ban Châu Âu đề ra “khẩn cấp” các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào nước Nga nhất là trong lĩnh vực tài chính và vũ khí. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Châu Âu quyết định sẽ có ít nhất một tuần trước khi các biện pháp trừng phạt bổ sung được áp dụng đối với Moscow.
Các nhà lãnh đạo Châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm chấm dứt “các hoạt động quân sự bất hợp pháp” của Nga tại Ukraina / Ảnh: Thiery Charlier
Các nhà lãnh đạo Châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm chấm dứt “các hoạt động quân sự bất hợp pháp” của Nga tại Ukraina / Ảnh: Thiery Charlier
Trước tình hình căng thẳng đang diễn ra tại Ukraina, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố cần phải gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu tình hình tại Ukraina không thay đổi. Sau khi Hội nghị kết thúc, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết “Quan điểm của các nước Châu Âu đều giống nhau, tuy nhiên một số nước cần xem xét lại tác động của các lênh trừng phạt bổ sung này”. Đồng thời, Thủ tướng Merkel cũng từ chối bình luận về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Liên minh Châu Âu áp đặt hồi cuối tháng bảy.
Không phải tất cả các thành viên của Liên minh Châu Âu đều đồng ý với các biện pháp trừng phạt bổ sung. Thủ tướng Slovakia – Robert Fico và Thủ tướng Hungary – Viktor Orban cho hay các nước này sẽ dùng quyền phủ quyết đối với các lệnh trừng phạt trên nếu điều này làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia.
Trái lại, Dalia Grybauskaite - Tổng thống Lithuania cho rằng Nga đang tuyên chiến với Ukraina – một quốc gia muốn trở thành thành viên của Liên minh Châu Âu, đồng nghĩa với việc chính quyền Moscow đang tuyên chiến với Châu Âu. Tổng thống Dalia kêu gọi Châu Âu cung cấp các thiết bị quân sự cho Ukraina. Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Hollande đều bác bỏ khả năng này. Bà Merkel nhấn mạnh rằng cuộc xung đột sẽ được giải quyết thông qua sự đồng thuận giữa các bên chứ không phải bằng một biện pháp quân sự.
Tổng thống Porochenko – người được mời tới Hội nghị để giải thích tình hình của Ukraina cũng giữ thái độ cẩn trọng và không yêu cầu viện trợ quân sự từ Châu Âu. 
Dường như Liên minh Châu Âu đang chờ đợi phản ứng của Tổng thống Barack Obama tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Cuộc Hội nghị thượng đỉnh của NATO lần này được đánh giá là quan trọng nhất kể từ khi Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương được thành lập cho tới nay.
Chu Thanh

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.