Lực lượng Vũ trang Ukraine chuẩn bị 3 tuyến công sự để chuyển sang thế phòng thủ

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti - Phó Quốc hội Ukraine Alexandra Ustinova cho biết trong buổi phát sóng cuộc thi truyền hình toàn Ukraine, rằng do thiếu đạn dược, Ukraine đang chuẩn bị ba tuyến công sự để chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Capture.JPG
Quân nhân Ukraine trên mặt trận. Ảnh: AP

"Do không có vũ khí, chúng tôi đã chuẩn bị ba tuyến công sự. Chúng tôi nhận ra rằng, sẽ phải chuyển sang thế trận phòng thủ, chứ không phải tấn công, đặc biệt là vào mùa Đông. Và chúng tôi hiểu rằng, ngay cả khi tiền được phân bổ, thế giới vẫn không quan tâm nhiều đến Ukraine nữa" - Phó Quốc hội Ukraine Alexandra Ustinova nói.

Theo nghị sĩ Ukraine, Mỹ và châu Âu dù có hợp lực cũng không thể sản xuất được số lượng đạn dược lớn như vậy. Mỹ sản xuất khoảng 300.000 quả đạn pháo mỗi năm, trong khi Ukraine sử dụng hàng triệu quả.

Bà Ustinova nói thêm rằng, hiện nay ngày càng có nhiều sự quan tâm đến việc chế tạo máy bay không người lái FPV và các loại vũ khí khác.

Trước đó, ngày 16/12, CNN dẫn lời các quan chức đưa tin rằng, quân đội Ukraine đang phải hạn chế sử dụng đạn dược, trong khi quân đội Nga đang tấn công các vị trí của họ với cường độ lớn gấp 5 đến 7 lần.

Không chỉ vấn đề thiếu hụt vũ khí, đạn dược trầm trọng, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn phải đối diện với việc thiếu quân nhân. Do đó, Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết, việc huy động quân cưỡng chế ở Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra.

Ông Budanov thừa nhận, Lực lượng Phòng vệ Ukraine nhìn chung không có đủ người, đồng thời cảnh báo Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục chịu tổn thất. Do vậy, số lượng binh sĩ trong quân đội phải được duy trì.

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo thừa nhận rằng, “tất cả những ai muốn” thì đều gia nhập quân đội trong 6 tháng đầu tiên. Còn bây giờ người dân Ukraine không còn động lực để phục vụ trong quân đội, và đang cố gắng bằng mọi cách có thể để trốn nhập ngũ.

"Mặc dù đa số người dân đều hét lên: “Tôi là người Ukraine”, “Ukraine là trên hết”. Mọi người đều ủng hộ Ukraine bằng lời nói, nhưng họ lại trốn tránh việc huy động quân" - Tướng Budanov phàn nàn.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.