Mali thả tù nhân để đổi lấy con tin Pháp

Bộ trưởng Tư pháp Mali Mohamed Bathily ngày 12/12 thừa nhận nước này đã phải trả tự do cho một số tù nhân để đổi lấy con tin người Pháp Lazarevic.
Ông Serge Lazarevic, 51 tuổi, bị các tay súng Al-Qaeda ở Mali bắt năm 2011 và được trả tự do cách đây 4 ngày. Người bị bắt cóc cùng với ông Serge là Philippe Verdon được tìm thấy hồi năm ngoái khi đã bị bắt chết.
 Con tin người Pháp Lazarevic vừa được giải cứu khỏi Al-Qaeda (ảnh:AP)
Con tin người Pháp Lazarevic vừa được giải cứu khỏi Al-Qaeda (ảnh:AP)
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24 của Pháp, Bộ trưởng Tư pháp Bathili thừa nhận việc Mali đã phải thả 4 tù nhân để đổi lấy tự do cho Lazarevic.
Ông Bathili cũng cho biết, Mali đã thực hiện một vài thỏa thuận tương tự để giải thoát 30 người bị bắt ở thành phố miền Bắc Kidal, một thành trì của lực lượng li khai người Tuareg.
Thỏa thuận đổi tù nhân lấy con tin này đã dấy lên làn sóng phản đối do có nguồn tin rằng chính đồng phạm vụ bắt cóc năm 2011, Mahamed Aly Ag Wadoussene cũng nằm trong số 4 tù nhân được thả.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Mali khẳng định, quy trình pháp lý chống lại Wadoussene vẫn tiếp tục được triển khai sau khi tên này được thả.
Ngoài cáo buộc bắt cóc công dân Pháp, Wadoussene còn phải đối mặt với tội vượt ngục hồi tháng 6, trong đó đã làm một lính gác thiệt mạng./
Theo vov.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.