MIT là trường đại học tốt nhất thế giới 5 năm liên tiếp

(Baonghean.vn) - Ngày 6/9, Báo cáo Xếp hạng Đại học toàn cầu QS đã công bố top 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới năm học 2016-2017. Theo đó, Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần thứ 5 liên tiếp là trường đại học tốt nhất theo xếp hạng của QS.

Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần thứ 5 liên tiếp là trường đại học tốt nhất theo xếp hạng của QS. Ảnh: Alamy
Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần thứ 5 liên tiếp là trường đại học tốt nhất theo xếp hạng của QS. Ảnh: Alamy

Cũng theo báo cáo của QS Rankings, trường Đại học Cambridge (Anh) lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua đã bị lọt ra khỏi danh sách 3 trường đại học hàng đầu thế giới.

Theo danh sách này, trường đại học được xếp hạng cao nhất ở Anh đã tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4 - thứ hạng thấp nhất của Cambridge kể từ khi bảng xếp hạng này được công bố vào năm 2004.

Bên cạnh Cambridge, có rất nhiều trường đại học hàng đầu của Anh đã bị "tụt" hạng trong năm 2016. Những trường danh tiếng như Cambridge, Oxford, UCL và Đại học Hoàng gia London vẫn nằm trong top 10 trường đứng đầu.

Ben Sowter, giám đốc bộ phận nghiên cứu của QS, cho rằng các vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư và huy động nguồn kinh phí dài hạn đã ảnh hưởng đến xếp hạng của các trường đại học ở Anh.

Ông Sowter cũng cho biết "cơ hội tìm kiếm việc làm và khả năng giữ chân các tài năng trẻ trên thế giới dường như đang làm tổn hại đến uy tín của ngành giáo dục đại học tại Anh".

Mặc dù vậy, xét theo khía cạnh thành phố, London tiếp tục là thành phố có số lượng trường đại học thuộc top 40 nhiều nhất trên thế giới với 8 trường đại học.

Danh sách 10 trường đại học tốt nhất trên thế giới:

1.  Học viện công nghệ Massachusetts (MIT)   

2.  Đại học Stanford 

3.  Đại học Harvard 

4.  Đại học Cambridge  

5.  Đại học công nghệ California (CALTECH)    

6.  Đại học Oxford 

7.  UCL (Đại học London) 

8.  Đại học công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH ZURICH)     

9.  Đại học Hoàng gia London 

10. Đại học Chicago

Thanh Hiền

(Theo Telegraph)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.