Moskva tố cáo Mỹ phá khóa cửa tổng lãnh sự quán Nga, dọa trả đũa

Nga tố các quan chức Mỹ "đột nhập" vào khu nhà ở tại tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố San Francisco và đe doạ trả đũa. 

Giới chức Mỹ chiếm quyền kiểm soát các khu vực hành chính của tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố San Francisco, bang California, sau khi phái đoàn ngoại giao rời đi hồi tháng trước theo lệnh của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tuy nhiên, hôm 2/10, họ vào khu vực nhà ở mà các nhân viên Nga đã khoá lại, Reuters dẫn Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/10 tuyên bố. Hạn chót để Nga rút khỏi khu nhà ở là ngày 1/10. 

"Bất chấp những lời cảnh báo, chính quyền Mỹ chưa lắng nghe tiếng nói của lẽ phải và không từ bỏ ý định bất hợp pháp của họ", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Bộ cho rằng chính quyền Mỹ đã chiếm "hoàn toàn" tổng lãnh sự quán và toà nhà hành chính và điều này "vi phạm luật quốc tế". 

Nga thông báo có quyền hành động đáp trả Mỹ, dù không nói cụ thể biện pháp trả đũa có thể là gì. 

Tổng thống Vladimir Putin tháng trước cáo buộc Washington đối xử "thô lỗ" với phái đoàn ngoại giao Nga trên đất Mỹ. Ông đề nghị Bộ Ngoại giao kiện Mỹ với cáo buộc vi phạm quyền sở hữu tài sản của Nga. 

Việc trả đũa lẫn nhau bắt đầu cuối năm ngoái, khi cựu tổng thống Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì cho rằng Moskva can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Moskva nhiều lần bác bỏ cáo buộc khi cuộc điều tra của Mỹ được mở rộng. 

Hồi tháng 7, Moskva yêu cầu Mỹ cắt giảm 60% số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật làm việc ở Nga xuống còn 455. Hồi tháng 8, để đáp trả, Washington yêu cầu Moskva đóng cửa tổng lãnh sự quán tại San Francisco cùng hai tòa nhà khác ở Washington D.C và New York.

 Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.