Một trung tâm Anh ngữ ở thành phố Vinh dừng hoạt động 'bất thường'

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu một trung tâm Anh ngữ trên địa bàn thành phố Vinh phải báo cáo về tình hình hoạt động sau khi văn phòng của trung tâm bất ngờ bị dỡ bỏ.

Trao đổi với Báo Nghệ An vào chiều 29/10, ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Viện đào tạo AMERICAN có địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình hoạt động của một trung tâm Anh ngữ trực thuộc đơn vị đang hoạt động tại thành phố Vinh bỗng dưng dừng hoạt động.

Trước đó, từ tháng 1/2020 – Trung tâm Anh ngữ SAS – trực thuộc Công ty TNHH Viện đào tạo AMERICAN được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ – SGDĐT ngày 15/01/2020 và cho phép hoạt động theo Quyết định số 124/QĐ – SGDĐT ngày 19/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tại địa chỉ 74 – 76 đường Trần Phú, thành phố Vinh.

Địa chỉ cũ của Trung tâm Anh ngữ SAS đã không còn hoạt động. Ảnh: MH
Địa chỉ cũ của Trung tâm Anh ngữ SAS đã không còn hoạt động. Ảnh: MH

Tuy nhiên, khoảng vài tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên trung tâm không hoạt động. Mới đây, ngày 18/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra hoạt động của trung tâm tại địa chỉ đã đăng ký phát hiện biển hiệu Trung tâm ngoại ngữ SAS đã được dỡ bỏ. Thay vào đó là biển hiệu của một đơn vị kinh doanh khác, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ (bàn, ghế, bảng, ti vi, máy chiếu) đã được tháo dỡ và chuyển đi. 

Liên quan đến Trung tâm Anh ngữ SAS được biết trên cả nước có trên 70 trung tâm đóng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, gần đây một loạt trung tâm ở các tỉnh như Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đóng cửa không thông báo gây bức xúc cho nhân viên, giáo viên đang làm việc tại trung tâm. Cùng với đó, có rất nhiều học viên đã đóng tiền nhưng chưa hoàn thành khóa học.

Tại Nghệ An, ngay sau khi có thông tin này, Sở đã yêu cầu giám đốc Công ty lên báo cáo sự việc và ban đầu đại diện công ty cho rằng việc đóng cửa tạm thời là do dịch và sẽ tổ chức dạy học trở lại sau khi được cho phép. Tuy nhiên, mới đây khi gọi lại thì số điện thoại của giám đốc công ty đã không còn liên lạc được. Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết thêm: Chúng tôi đã liên lạc được với hai giáo viên Tiếng Anh dạy tại trung tâm và được biết họ đã nghỉ nhiều tháng nay và chưa được trả lương. Hiện, Sở cũng yêu cầu trung tâm thông tin về số lượng học viên đã nạp tiền để theo học ở trung tâm nhưng chưa có số liệu cuối cùng.

Về hoạt động của trung tâm này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Chúng tôi yêu cầu công ty giải trình việc dừng hoạt động trước ngày 10/11/2021. Sau thời gian trên, nếu đại diện công ty không liên hệ với Sở thì Sở sẽ đình chỉ hoạt động và chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 19 trung tâm Anh ngữ tạm dừng hoạt động và có nguy cơ đóng cửa. Hiện, Sở đang tiến hành rà soát lại và sẽ ra văn bản đình chỉ hoạt động nếu trung tâm không hoạt động theo đúng giấy phép hoạt động.

Mới đây, ngày 22/10, Sở cũng đã Quyết định về việc đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm Anh ngữ AMES tại địa chỉ số 182, đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Vinh vì trung tâm chưa làm thủ tục thay đổi địa điểm hoạt động, sư dụng nhân sự không đúng quy định (thay đổi Giám đốc Trung tâm nhưng chưa có Quyết định công nhận giám đốc trung tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo).

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.