Mỹ bắt cặp vợ chồng dùng con gái làm 'quà tặng'

Một cặp vợ chồng bị cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em sau khi cảnh sát xác định họ "tặng" con gái 14 tuổi cho một người đàn ông để đổi lấy hỗ trợ tài chính.

Lee Kaplan. Ảnh: Lower Southampton Police Department.
Lee Kaplan. Ảnh: Lower Southampton Police Department.

Nhà chức trách ngày 16/6 bắt Lee Kaplan tại Feasterville, bang Pennsylvania, sau khi nhận được đơn tố cáo nặc danh liên quan đến sức khỏe và phúc lợi của những đứa trẻ sống tại nhà người này. Cảnh sát tìm thấy 12 bé gái, từ 6 tháng đến 18 tuổi.

Fox10 dẫn các nguồn tin nói Kaplan có quan hệ với một gia đình người Amish sắp bị mất nông trại. Gia đình quyết định tặng con gái lớn, khi đó 14 tuổi, cho Kaplan để được trợ giúp. Cô bé, hiện 18 tuổi, khai với cảnh sát rằng cô và Kaplan đã có hai người con, ba tuổi và 6 tháng tuổi.

Daniel Stoltzfus, cha cô bé, bị cáo buộc thông đồng tấn công tình dục và gây nguy hiểm cho trẻ em. Người mẹ, tên Savilla Stoltzfus, bị tố đe dọa phúc lợi trẻ em còn Kaplan phải đối mặt cáo buộc tấn công tình dục trẻ em. Cả ba đang bị tạm giữ với phí tại ngoại là 1 triệu USD.

Vợ chồng Stoltzfus khai 9 đứa trẻ còn lại trong nhà Kaplan cũng là con của họ.

12 bé gái được chuyển đến một cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em, theoCBS News. Các nhà điều tra đang tìm cách xác định chuyện gì đã xảy ra, trong đó có Kaplan và vợ chồng Stoltzfus gặp nhau như thế nào.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.