Mỹ bình luận về món quà Tổng thống Nga Putin tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chiếc xe ô tô Aurus là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

capture-3160.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Ria Novosti

Theo hãng tin RT ngày 22/2, phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ ngày 21/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu tất cả các nước thành viên đưa ra lệnh cấm cung cấp cả phương tiện vận tải và ô tô hạng sang cho Triều Tiên.

"Chiếu theo điều này, thì dường như Nga một lần nữa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà chính họ ủng hộ” - ông Miller nói.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã tặng người đồng cấp Triều Tiên một chiếc ô tô Aurus.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20/2 cho biết, chiếc ôtô do Tổng thống Vladimir Putin tặng lãnh đạo Kim Jong-un được phía Nga chuyển cho bà Kim Yo-jong cùng Bí thư Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon hôm 18/2. Bà Kim Yo-jong đã thay mặt anh trai gửi lời cảm ơn tới ông Putin.

"Món quà là sự minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai lãnh đạo cũng như minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp nhất", KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong.

Hồi tháng 9/2023, khi ông Kim Jong-un thăm sân bay vũ trụ Nga Vostochny, Tổng thống Putin đã giới thiệu cho ông Kim chuyên xa tổng thống, chiếc limousine Aurus Senat, và mời ông Kim cùng ngồi thử trên chiếc xe do Nga sản xuất này.

Nhiều thông tin cho rằng, Moskva và Bình Nhưỡng đang thống nhất về thời gian chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.