Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo không 'ngần ngại tiêu diệt' đối thủ chính

Mỹ Nga (Theo SCMP )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 10/1 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường răn đe hạt nhân và cảnh báo ông sẽ không ngần ngại “tiêu diệt” đối thủ chính của Bình Nhưỡng.

kim-jong-un-thi-sat-nha-may-san-xuat-vu-khi-6658.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất vũ khí. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng với các quan chức cấp cao của đảng và quân đội, đã có chuyến thị sát nhiều nhà máy sản xuất vũ khí ở miền Nam, trong 2 ngày 8-9/1. KCNA mô tả chuyến thăm là sự khích lệ đối với các công nhân sản xuất vũ khí “trong cuộc chạy đua để đạt được mục tiêu sản xuất kỷ lục cho năm 2024”.

Trong chuyến đi thị sát này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh, Hàn Quốc là “kẻ thù chính” của Triều Tiên, đồng thời cho biết, ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng là “tăng cường khả năng quân sự để tự vệ và răn đe chiến tranh hạt nhân”.

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang ở một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa chiến lược biến Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân vào hiến pháp, và bắn thử nghiệm một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, mặc dù Triều Tiên sẽ không “đơn phương” gây ra một cuộc đối đầu, nhưng cũng “không có ý định tránh một cuộc chiến tranh”.

“Nếu Hàn Quốc cố gắng dùng vũ trang chống lại Triều Tiên hoặc đe dọa chủ quyền, an ninh của nước này, Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại tiêu diệt Seoul bằng cách huy động mọi phương tiện và lực lượng có trong tay”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Chuyến thị sát nhà máy sản xuất vũ khí của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, đã cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhiều lệnh trừng phạt quốc tế, khi chuyển tên lửa cho Nga, giúp Moskva tấn công vào Ukraine.

Trong một tuyên bố chung ngày 9/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cùng với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell và 47 ngoại trưởng lên án cáo buộc và đồng ý trừng phạt những chuyển giao tên lửa của Triều Tiên cho Nga bằng “những điều khoản mạnh mẽ nhất có thể”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Việc chuyển giao những vũ khí này làm tăng thêm nỗi thống khổ của người dân Ukraine, và làm suy yếu việc phi hạt nhân hóa trên toàn cầu”.

Theo Mỹ, chuyến hàng tên lửa bị cáo buộc đã vi phạm “rõ ràng” các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó, Nga là thành viên thường trực. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Washington đang theo dõi chặt chẽ những gì Nga cung cấp cho Triều Tiên, để đổi lấy việc chuyển giao vũ khí này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/1 từ chối bình luận về tuyên bố này./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.