Mỹ cảnh báo bước đi liều lĩnh của Ukraine ở mặt trận phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mặt trận phía Nam của Ukraine đang diễn ra khốc liệt. Giới chuyên gia nhận định rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga, do đó hứng chịu tổn thất nặng nề. 

Capture.PNG
Binh sĩ Ukraine bị thương trên chiến trường. Ảnh: AP

Đại tá Douglas MacGregor - cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Ukraine đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía Nam.

“Tổng thống Putin và các tướng lĩnh của ông ấy dường như không thể tưởng tượng được, vì sao Lực lượng Ukraine lại liều lĩnh tiến hành cuộc phản công bất chấp vào các công sự của Nga ở phía Nam” - Đại tá MacGregor nói.

Tờ New York Times đưa tin, số lượng binh sĩ bị thương trong cuộc phản công của quân đội Ukraine là rất lớn. Các trạm y tế gần chiến tuyến liên tục nhận được một lượng lớn binh lính bị thương trong các cuộc chiến, đặc biệt là nhiều vết thương tích do nổ mìn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp với giới chức quân đội cho biết, trong tháng 7, Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ, chính xác là 20.824 người, và 2.227 vũ khí các loại.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên mọi hướng mỗi ngày lên tới 810 máy bay chiến đấu.

Ông Shoigu cho biết thêm, trong tháng 7, Kiev mất 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu Bradley 40 hệ thống pháo M777, 50 pháo tự hành được phương Tây viện trợ.

"Rõ ràng các vũ khí phương Tây viện trợ không giúp Ukraine thành công trên chiến trường mà chỉ khiến xung đột kéo dài", Bộ trưởng Shoigu nói.

Bộ trưởng Shoigu cho hay, quân đội Nga tiến công mọi hướng trên chiến trường Ukraine, tập trung bào mòn năng lực tác chiến của Kiev. Các nhóm hiệp đồng tác chiến tiếp tục hoạt động theo mọi hướng, tập trung làm suy yếu năng lực của đối phương.

Trước những tổn thất nghiêm trọng và sự thất bại của cuộc phản công, Oleg Soskin, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky phải bắt đầu đàm phán hòa bình với nhà lãnh đạo Nga.

“Ngài Zelensky, chúng ta cần ngừng bắn và ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Putin” – ông Oleg Soskin thúc giục.

Theo chuyên gia này, hiện nay quân đội Ukraine đang chịu tổn thất to lớn về nhân sự và trang thiết bị. Đồng thời, họ không đạt được bất kỳ thành công nào trong cuộc phản công. Thêm vào đó, vũ khí của NATO là không đủ cho các cuộc tấn công mới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.