Mỹ cho rằng Nga sắp quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán để nối lại thoả thuận ngũ cốc Biển Đen.

Screen Shot 2023-08-02 at 6.23.35 AM.png
Ngũ cốc Ukraine. Ảnh: AFP

“Chúng tôi được thông báo rằng, Nga đã sẵn sàng quay lại thảo luận về thoả thuận ngũ cốc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về việc này. Dù cơ hội quay trở lại rất mong manh, song tôi vẫn hy vọng về điều đó” – bà Linda cho biết.

Phản hồi những thông tin từ đại diện Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva sẵn sàng ngay lập tức quay trở lại thoả thuận, sau khi các điều kiện của Nga được đáp ứng.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về hệ thống lương thực của Liên hợp quốc vào ngày 24/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết, hiện tại chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa Nga và các nước liên quan về việc nối lại Thoả thuận ngũ cốc Biển Đen.

"Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình. Chúng tôi phản đối gia hạn Thoả thuận ngũ cốc Biển Đen sau ngày 17/7" - Tass dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Vershinin.

Thứ trưởng Vershinin cũng nhắc lại rằng phần thứ hai của thỏa thuận ngũ cốc - biên bản ghi nhớ với Liên hợp quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lương thực và ngũ cốc của Nga - đã không được thực thi.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định, Thoả thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ không thể được khôi phục nếu không có sự tham gia của Moskva.

Alexei Polishchuk, vụ trưởng thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập đánh giá, bản chất của các thoả thuận và mục tiêu nhân đạo ban đầu của chúng là cung cấp lương thực cho các quốc gia nghèo nhất ở châu Á, châu Phi và Trung Đông, đã bị bỏ qua.

“Khi thoả thuận còn hiệu lực, các cảng do Ukraine kiểm soát và hành lang nhân đạo trên biển đã được sử dụng để khiêu khích và tấn công các cơ sở quân sự và dân sự của Nga” – ông Polishchuk cho hay.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã đề nghị Kiev tích cực sử dụng các tuyến đường thay thế, gọi là “hành lang đoàn kết”. Tuy nhiên, tình hình ở những hành lang này cũng không dễ dàng đối với Ukraine. Các nước láng giềng như Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, Ba Lan, đồng ý cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh, song từ chối tiếp nhận, bởi điều này gây áp lực cạnh tranh đối với ngũ cốc nội địa. Những nước này thậm chí còn kêu gọi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.