Mỹ điều chiến hạm tới Biển Đen; Đảo chính quân sự tại Gabon

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Quân đội Gabon chiếm Đài phát thanh nhà nước, âm mưu đảo chính; Nghị viện Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 15/1; Mỹ lần đầu điều chiến hạm tới Biển Đen sau vụ Nga bắt tàu Ukraine;

Campuchia kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chào mừng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. 

Sáng 7/1, tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, hàng nghìn người dân Campuchia mang cờ hoa rực rỡ cùng đại diện các bộ, ban, ngành Chính phủ hoàng gia tưng bừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 7/1 (7/1/1979 - 7/1/2019) lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Trong bài diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh rằng, Chiến thắng 7/1/1979 có được là dựa trên sức mạnh tổng hợp của hai nguồn lực: Tinh thần đoàn kết của người dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, cùng sự hỗ trợ rất lớn lao, kịp thời và hiệu quả của Quân tình nguyện Việt Nam.
Người đứng đầu Chính phủ Campuchia khẳng định, nếu không có sự tổng hòa của hai nguồn lực này sẽ không làm nên Chiến thắng 7/1.

Gabon: Quân đội chiếm Đài phát thanh nhà nước, âm mưu đảo chính

gabon: quan doi chiem dai phat thanh nha nuoc, am muu dao chinh hinh 1

Sĩ quan quân đội Gabon phát biểu qua đài phát thanh. Ảnh: BBC

Các sĩ quan quân đội Gabon phát động một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền, với việc chiếm Đài phát thanh nhà nước và tuyên bố “bất mãn” với chính quyền Tổng thống Ali Bongo. Ông Ali Bongo hiện đang ở Ma-rốc để điều trị các vấn đề về sức khỏe.

Cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Guy-Bertrand Mapangou cho biết: "Sự yên bình đã trở lại, tình hình đã được kiểm soát". Quan chức này cũng cho biết đã bắt giữ 4 trong số 5 đối tượng tiến hành vụ đảo chính, trong khi kẻ còn lại đang lẩn trốn. 

Mỹ lần đầu điều chiến hạm tới Biển Đen sau vụ Nga bắt tàu Ukraine

USS Fort McHenry trước một chuyến ra biển năm 2009. Ảnh: US Navy.

USS Fort McHenry. Ảnh:US Navy

Tàu vận tải đổ bộ USS Fort McHenry tối 6/1 vượt eo biển Dardanelles và tiến vào Biển Đen, trở thành chiến hạm Mỹ đầu tiên xuất hiện tại khu vực này từ sau vụ cảnh sát biển Nga nổ súng bắt ba chiến hạm Ukraine hôm 25/11/2018, Stars and Stripes đưa tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai tàu hộ vệ Pytlivy để giám sát hoạt động của USS Fort McHenry.

USS Fort McHenry được trang bị vũ khí tự vệ gồm hai pháo tự động Mk 38 cỡ nòng 25 mm, hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx, hai tổ hợp tên lửa tầm ngắn RIM-116 và 6 súng máy cỡ nòng 12,7 mm. Nó mang được nhiều tàu đệm khí và xuồng đổ bộ cùng khoảng 400 binh sĩ thủy quân lục chiến, nhưng không có khả năng tấn công chiến hạm và máy bay đối phương.

Nghị viện Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 15/1

nghi vien anh se bo phieu ve thoa thuan brexit vao ngay 15/1 hinh 1

Thủ tướng Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện nước này nhằm thông qua thỏa thuận Brexit vào ngày 15/1 tới. Ảnh: Daily Express

Hãng tin BBC dẫn một nguồn tin chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện nước này nhằm thông qua thỏa thuận Brexit vào ngày 15/1 tới.

Thông tin đưa ra trong bối cảnh hơn 200 nghị sĩ từ các đảng chính trị khác nhau đã ký một bức thư gửi Thủ tướng Theresa May kêu gọi tránh một kịch bản Brexit không có thỏa thuận. Theo các nghị sĩ, Brexit không có thỏa thuận sẽ làm nhiều người bị mất việc. 

Myanmar sẽ triển khai chiến dịch trấn áp phiến quân ở bang Rakhine

Lực lượng cảnh sát có vũ trang Myanmar tuần tra tại Sittwe, thủ phủ bang Rakhine. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng cảnh sát có vũ trang Myanmar tuần tra tại Sittwe, thủ phủ bang Rakhine. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Chính phủ Myanmar Zaw Htay cho biết, nước này kêu gọi quân đội "triển khai chiến dịch" tiêu diệt các phiến quân tại bang Rakhine, những kẻ thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào 4 đồn cảnh sát hồi tuần trước, trong bối cảnh làn sóng bạo lực lại trỗi dậy tại bang miền Tây Myanmar này. 

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Naypyidaw, ông Zaw Htay nêu rõ: "Văn phòng Tổng thống ra chỉ thị quân đội Myanmar triển khai chiến dịch trấn áp các nhóm phiến quân".  

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.