Mỹ, Hàn bắt đầu tập trận chung vào ngày mai

Ngân Hạnh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung theo đúng lịch trình, bất chấp lời cảnh báo từ phía Triều Tiên, giới chức Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết.

Cuộc tập trận chung giữa hai nước đồng minh sẽ bắt đầu từ ngày 5/8 bằng cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX). Cuộc tập trận CPX dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng nửa tháng, nhằm tăng cường ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền nước này cho biết.

Mỹ, Hàn sẽ bắt đầu tập trận chung vào ngày mai -Ảnh: Yonhap
Mỹ, Hàn sẽ bắt đầu tập trận chung vào ngày mai. Ảnh: Yonhap

Sau CPX, các đồng minh Mỹ Hàn sẽ dành ra 10 ngày để đánh giá năng lực của Seoul trong việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington sang Seoul.

Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều (tháng 4/2018) và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (tháng 6/2018), các đồng minh Mỹ, Hàn đã loại bỏ và cắt giảm quy mô của các cuộc tập trận như Key Resolve, Foal Eagle và Ulchi Freedom Guardian. Trong tháng 3, họ đã tiến hành cuộc tập trận Dong Maeng để thay thế cho cuộc tập trận vào mùa xuân Key Resolve và Foal Eagle.

Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng liên tục lên án điều này và cho rằng cuộc tập trận đã vi phạm những thỏa thuận được đặt ra trong các hội nghị thượng đỉnh trước đó. Phía Triều Tiên ngày 26/7 cho biết, các vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó chính là lời cảnh báo đến Hàn Quốc vì kế hoạch tập trận chung với Mỹ và việc mua máy bay chiến đấu tối tân từ nước đồng minh. Trước đó, Triều Tiên đã liên tục phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn chỉ trong vòng 1 tuần.

Các đồng minh sẽ tăng cường giám sát và nâng cao cảnh giác trong trường hợp có thêm những vụ phóng từ phía Triều Tiên trong quá trình diễn tập.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.