Mỹ lo ngại về thông tin Trung Quốc phát triển lực lượng hạt nhân nhanh hơn dự đoán

Lan Hạ (Theo AFP, Insider)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lầu Năm Góc cho biết trong một báo cáo được công bố ngày 3/11, Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Theo báo cáo, Trung Quốc có thể có 700 đầu đạn hạt nhân được chuyển giao vào năm 2027 và có thể đạt mốc 1.000 vào năm 2030 - kho vũ khí lớn gấp 2,5 lần quy mô mà Lầu Năm Góc dự đoán chỉ một năm trước. Báo cáo nhấn mạnh, Trung Quốc “đang đầu tư và mở rộng số lượng các hệ thống hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không; xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để củng cố việc mở rộng lực lượng hạt nhân". 

Hệ thống tên lửa hạt nhân Đông Phong-41. Ảnh: THX
Hệ thống tên lửa hạt nhân Đông Phong-41. Ảnh: THX

Đánh giá kể trên được đưa ra trong báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ trình Quốc hội về các bước tiến quân sự của Trung Quốc. Giống như Mỹ và Nga, hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, Trung Quốc đang xây dựng "bộ ba hạt nhân" với khả năng tích hợp hạt nhân trên tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền, từ trên không và từ tàu ngầm.

Báo cáo cũng nhận định Trung Quốc nhiều khả năng không tìm kiếm năng lực kích động tấn công bất ngờ vào đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân - chủ yếu là Mỹ - mà chỉ nhằm ngăn chặn nguy cơ bị tấn công bằng cách đảm bảo mối đe dọa về trả đũa hạt nhân. Một năm trước, báo cáo của Lầu Năm Góc về Trung Quốc cho rằng quốc gia này đã có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân khai hỏa được và sẽ gấp đôi con số này vào năm 2030. 

Trong một báo cáo được công bố cũng trong ngày 3/11, Liên đoàn các Nhà Khoa học Mỹ (FAS) - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các nhà khoa học đã nghiên cứu về quả bom nguyên tử đầu tiên - đã tiết lộ ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang triển khai việc xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa có khả năng phóng các vũ khí hạt nhân.

Các nhà nghiên cứu Matt Korda và Hans Kristensen viết: “Đối với Trung Quốc, đây là dự án xây dựng năng lực hạt nhân chưa từng có tiền lệ”. Một quan chức Quốc phòng Mỹ cho rằng sự gia tăng này “là rất đáng lo ngại”, “làm dấy lên câu hỏi về ý đồ” của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn trong việc phát triển lực lượng hạt nhân.

Lầu Năm Góc đã tuyên bố Trung Quốc là mối đe dọa an ninh chính yếu trong tương lai, trong bối cảnh Bắc Kinh cam kết xây dựng Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) thành “lực lượng tầm cỡ thế giới” vào năm 2049. Thù địch Mỹ-Trung làm gia tăng các lo ngại về nguy cơ đụng độ giữa hai nước, nhất là liên quan đến vấn đề Đài Loan, hòn đảo dân chủ mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của mình song lại có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ.

Báo cáo mới của Mỹ cho biết, nỗ lực hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc nhằm đảm bảo đủ năng lực tới trước năm 2027 để vượt qua mọi trở ngại trong việc giành lại Đài Loan, bằng áp lực hoặc phương án quân sự.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.