Mỹ rốt cuộc nhìn nhận Kim Jong-un không phải trò đùa

(Baonghean.vn) - Năm ngoái, các nhà bình luận cười to khi một bức ảnh cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng cạnh một quả cầu, khi một tờ báo Triều Tiên cho rằng đó là một vũ khí hạt nhân được thu nhỏ. Một nhà thầu tình báo đùa rằng: “Giống như một quả bóng disco kỳ cục”. Nhưng giờ tiếng cười đùa không còn nữa.

Ngày 8/8, tờ Washington Post dẫn thông tin tình báo nước này đánh giá Triều Tiên đã sản xuất được thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Bình Nhưỡng chớ thực hiện các hành vi đe dọa thêm nữa, và khẳng định nước này “sẽ vấp phải hỏa lực, cơn thịnh nộ và sức mạnh mà thế giới chưa từng thấy". Triều Tiên cho biết nước này đang cân nhắc một vụ tấn công tên lửa lên đảo Guam của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên cạnh cái được cho là đầu đạn hạt nhân thu nhỏ hồi tháng 3/2016. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên cạnh cái được cho là đầu đạn hạt nhân thu nhỏ hồi tháng 3/2016. Ảnh: KCNA

Ông Kim lên nắm quyền năm 2011, và ngay lập tức bị trêu chọc vì mái tóc nực cười và dáng dấp béo lùn. Một số người hoài nghi ở cái tuổi 27, liệu ông ấy có duy trì được quyền lực, đồn đoán ông ấy sẽ nắm quyền hoặc bị đẩy ra khỏi vị trí bởi các quan chức cấp cao trong quân đội.

Nhưng Kim đã khiến mọi lời hoài nghi sai lầm. Ông ta đã loại trừ những đối thủ tiềm năng, bao gồm cả cậu mình, khi ông ta bị hành hình năm 2013. Ông Kim đã giúp kinh tế tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Và ông ấy cũng đang có những bước tiến ổn định trong công nghệ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm vụ thử thành công một ICBM ngày 28/7 vừa qua, chứng tỏ khả năng chế tạo tên lửa bay xa tới New York hoặc Washington.

Moon Chung-in, một cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc cho hay ông Kim đã có những bước đi chừng mực để cải tổ chính quyền của mình, với mục tiêu ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công hay can dự nào của Mỹ dưới mọi hình thức.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng trước vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng trước vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: AFP

Jonathan Pollack, một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Brookings cho hay: “Tôi coi vấn đề này là nghiêm túc. Đó không phải là bức tranh biếm họa bởi năng lực gia tăng của nước này”.

Một số nhà quan sát trong vấn đề Triều Tiên cho rằng ông Kim có những lý do thực tế để thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân. Một là ông ấy muốn mình ở vị thế đàm phán mạnh hơn với Mỹ, kẻ thù không đội trời chung kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt năm 1953.

Joo Seong-ha, một kẻ đào tẩu người Triều Tiên và hiện là nhà báo tại Seoul, cho biết ông Kim hy vọng tận dụng chương trình vũ khí hạt nhân của mình để nhận những nhượng bộ kinh tế từ Hàn Quốc và Mỹ. Chương trình vũ khí hạt nhân là “con bài mặc cả quyền lực nhất mà Triều Tiên có”.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chris Coons ngày 8/8 cho rằng ông Kim và các nhà lãnh đạo Triều Tiên khác đang dần củng cố niềm tin rằng Mỹ đang chuẩn bị thay đổi chính quyền. “Tôi nghĩ vị lãnh đạo trẻ mắc chứng hoang tưởng, quân phiệt và có năng lực này là một người mà mối đe dọa từ người này cần phải được xem xét nghiêm túc”.

Vụ phóng Hwasong-14 ngày 4/7/2017. Ảnh: AP
Vụ phóng Hwasong-14 ngày 4/7/2017. Ảnh: AP

Không rõ liệu tất cả cố vấn của Tổng thống Trump coi ông Kim là mối đe dọa nghiêm trọng hay không. Sebastian Gorka, một cố vấn an ninh quốc gia gọi Triều Tiên là “một quốc gia nhỏ xíu”  chỉ đang khoe khoang ầm ĩ và tống tiền.

Lời hăm dọa “hỏa lực và cơn thịnh nộ” của Tổng thống Mỹ cũng khiến nhiều chính khách bày tỏ phản ứng mạnh mẽ. Ông McCain phản đối quan điểm này bởi “bạn cần biết chắc chắn bạn có thể làm điều mà bạn nói bạn sẽ làm”.

Pollack cho hay Tổng thống Trump cần chứng tỏ ông ấy không bị cuốn vào cuộc khẩu chiến với lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong khi đó, thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Dianne Feinstein cho hay: “Cô lập Triều Tiên không ngăn được tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân của họ. Và Tổng thống Trump đang không giúp xoa dịu tình hình với những bình luận khoa trương”./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.