Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen; Hàn - Triều sẽ cùng sử dụng cửa sông Hàn

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen; Hai miền Triều Tiên xúc tiến dự án cùng sử dụng cửa sông Hàn; Quan hệ Canada - Trung Quốc có thể "đóng băng sâu" vì vụ Huawei; Luxembourg miễn phí tàu, xe buýt...

Nga: Ba tàu Hải quân Ukraine bị bắt giữ chở số lượng vũ khí nhiều bất thường

Chú thích ảnh
Vũ khí và đạn dược thu giữ được trên tàu pháo của Ukraine. Ảnh: FSB

Hãng RT dẫn nguồn các quan chức an ninh và biên giới Nga cho hay ba tàu Hải quân Ukraine bị bắt giữ ngày 25/11 sau khi xâm phạm lãnh hải Nga nhiều giờ, phớt lờ yêu cầu dừng lại của cơ quan chức năng. Phát biểu với phóng viên ngày 8/12, Phó Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Nga, ông Aleksey Volsky, cho biết hai tàu chiến Berdyansk và Nikopol đã mang theo “số vũ khí và đạn dược vượt quá tiêu chuẩn”. Hệ thống pháo trên hai tàu đã “được nạp đạn và đặt trong chế độ sẵn sàng chiến đấu” khi tiếp cận các tàu Nga – theo ông Mikhail Shishov, người đứng đầu Ban điều tra tại Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Theo một văn bản tìm thấy trên một pháo hạm của Ukraine, ông Shishov cho biết ba tàu Ukraine đã được hướng dẫn “tập trung vào mục tiêu tìm một đường đi lén lút” qua vùng eo biển chia tách lục địa Nga và bán đảo Crimea. 

Quan hệ Canada - Trung Quốc có thể "đóng băng sâu" vì vụ Huawei

Quan hệ Canada - Trung Quốc có thể đóng băng sâu sau vụ Huawei

Mạnh Vãn Chu (phải) ngồi bên cạnh người phiên dịch trong phiên điều trần yêu cầu tại ngoại ở tòa án bang British Columbia tại Vancouver, Canada hôm 7/12. Ảnh:AFP.

Cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc dự đoán các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước có thể bị dừng lại vì vụ bắt giám đốc Huawei. "Các chuyến thăm và trao đổi cấp cao với phía Trung Quốc có thể sẽ đóng băng sâu", Reuters hôm nay dẫn lời ông David Mulroney, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2009 - 2012 dự đoán. "Khả năng thảo luận về tự do thương mại cũng sẽ tạm ngưng một thời gian. Nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận. Đó là cái giá của việc đối phó với một quốc gia như Trung Quốc".

Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Huawei, tại Vancouver hôm 1/12. Bộ Tư pháp Canada cho biết vụ bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc bà Mạnh đã che giấu mối quan hệ giữa Huawei và một công ty bán thiết bị cho Iran bất chấp lệnh trừng phạt. Nếu bị dẫn độ tới Mỹ, bà Mạnh sẽ đối mặt với tội danh "âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính" có mức án lên tới 30 năm tù.

Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen

saudi arabia danh chan thanh cong ten lua cua phien quan houthi tai yemen
Lực lượng quân đội Saudi Arabia đánh chặn tấn công của phiến quân Houthi ở biên giới với Yemen. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ muốn tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đang can thiệp vào cuộc chiến ở Yemen. Đây là khẳng định của Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề vùng Vịnh và Arab Timothy Lenderking tại một diễn đàn an ninh diễn ra ngày 9/12 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tại diễn đàn, ông Lenderking thừa nhận, chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với sức ép lớn hoặc phải rút khỏi xung đột hoặc không tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự này. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ tin rằng, sự ủng hộ liên minh quân sự ở Yemen là cần thiết. Việc không tiếp tục ủng hộ sẽ gửi đi một thông điệp sai lầm.

Hai miền Triều Tiên xúc tiến dự án cùng sử dụng cửa sông Hàn

Chú thích ảnh
 Quang cảnh sông Hàn tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/12 thông báo hai miền Triều Tiên đã hoàn tất cuộc khảo sát chung phần sông Hàn dọc biên giới phía Tây của hai miền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cùng sử dụng cửa sông này theo một thỏa thuận quân sự hồi tháng 9 được hai bên ký kết. Cửa sông Hàn lâu nay là khu vực hạn chế người dân tiếp cận do những căng thẳng quân sự.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp cũng như Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một nhóm gồm 20 thành viên đã chính thức kết thúc cuộc khảo sát cửa sông Hàn kéo dài 35 ngày. Trong cuộc khảo sát, hai bên đã đo đạc con sông, tiến tới cấp phép cho người dân tiếp cận khu vực này cũng như cho phép các tàu tư nhân dễ dàng qua lại. Cuộc khảo sát cũng phát hiện 21 rặng đá ngầm và chúng sẽ được đánh dấu trên một bản đồ mà một viện nghiên cứu nhà nước Hàn Quốc lên kế hoạch công bố vào đầu năm tới.

Thủ tướng Anh dự kiến hoãn cuộc bỏ phiếu ngày 11/12 về Brexit

Chú thích ảnh

Thủ tướng Anh Theresa May tới phiên họp của Hạ viện ở London ngày 28/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến hoãn cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội vào ngày 11/12 về thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) đạt được tháng trước. Theo tờ "Sunday Times" số ra ngày 9/12, bà Merkel sẽ tới Brussels vào tuần tới để yêu cầu một số điều khoản tốt hơn từ EU.

Đa số dư luận cho rằng bà May sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu, thậm chí các bộ trưởng lo ngại rằng mức độ thất bại có thể tới mức làm sụp đổ chính phủ của bà May vốn đang chia rẽ sâu sắc về kế hoạch Brexit.

Luxembourg miễn phí tàu, xe buýt

Một góc thành phố Luxembourg /// Reuters
Một góc thành phố Luxembourg. Ảnh: Reuters

Từ mùa hè năm 2019, Luxembourg sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí mọi phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, hành khách không phải mua vé tàu, xe điện và xe buýt khi di chuyển ở Luxembourg. Theo tờ The Independent, chính sách mới giúp tiết kiệm chi phí thu và xử lý vé, giảm thiểu xe riêng và hạn chế ùn tắc giao thông.

Giá vé phương tiện công cộng tại nước này hiện là 2 euro (53.000 đồng) cho lượt đi lại kéo dài 2 tiếng. Muốn đi tàu hạng nhất, người đi phải trả 3 euro. Còn giá vé hạng 2 dùng đi mọi loại phương tiện giao thông công cộng ở đây là 4 euro. Việc vận hành hệ thống giao thông ở Luxembourg tiêu tốn gần 1 tỉ euro mỗi năm, trong khi tiền vé thu về chỉ khoảng 30 triệu euro.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.