Mỹ: Trẻ tập đọc cùng chó - liệu pháp hiệu quả không ngờ

(Baonghean.vn) - Trẻ nhập cư vốn chịu nhiều mặc cảm trước trẻ bản địa đồng trang lứa, đặc biệt trong môi trường giáo dục. Để giúp các em hòa đồng và vượt qua trở ngại trong vấn đề đọc tại các trường tiểu học, mới đây thành phố New York, Mỹ đã áp dụng chương trình có tên gọi “Chó phụ trợ giáo dục khả năng đọc”, với sự giúp sức của những chú chó để khuyến khích các em đọc chậm hay nhút nhát tại các trường học và các thư viện công.

Các chú chó trị liệu là người bạn giúp trẻ em nhập cư vượt qua mặc cảm. Ảnh: Reuters.
Các chú chó trị liệu là người bạn giúp trẻ em nhập cư vượt qua mặc cảm. Ảnh: Reuters.

Chú chó Izzy ngoan ngoãn dựa cằm lên người cô bé lớp 3 Aelane Vasquez tại trường Công lập 57 của New York, lắng nghe chăm chú từng từ cô bé đọc to từ cuốn sách “Cam Jansen: Bí ẩn của một chú hề xiếc”. Chỉ vài tháng trước đây việc đọc sách với cô bé Vasquez là rất khó khăn.

Những chú chó trị liệu giống như Izzy, giống chó Havanese với đôi mắt trong veo, chiếc đuôi ve vẩy, là trái tim và linh hồn của chương trình “Chó phụ trợ giáo dục khả năng đọc” (READ).

Những đứa trẻ học đọc dễ hơn khi có những chú chó bên cạnh. Bởi trẻ em khi học đọc thường có tâm lý sợ bạn bè hoặc người lớn cười chê. Nhưng đọc cho một chú chó nghe thì không bị phê bình khi đọc sai.

Vasquez cho biết: “Cháu rất thích đọc cho Izzy nghe vì Izzy lắng nghe cháu và không cười nhạo cháu khi cháu mắc lỗi”.

Các trẻ nhập cư đến từ các quốc gia như Mexico, CH Dominic và Ecuador, phải đối mặt với nhiều thử thách khi phải nắm vững tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.

Tổ chức phi lợi nhuận Intermountain Therapy Animals đã đưa ra chương trình READ từ năm 1999. Để có được một chú chó trị liệu, chú chó cùng người huấn luyện phải trải qua các lớp cấp tốc do Tổ chức Therapy Animals cung cấp.

Theo đại diện Therapy Animals tại New York, một học sinh không thể đọc thạo vào cuối lớp 3 sẽ giảm khả năng tốt nghiệp cấp 3 trước tuổi 19 tới 4 lần. Tại Mỹ, ước tính 45 triệu người lớn bị mù chữ chức năng.

Ngoài việc giúp trẻ em đọc được, chương trình chó trị liệu còn giúp trẻ em hứng thú hơn với việc đọc và khiến chúng hào hứng hơn với việc đến trường.

Một giáo viên tại trường Công lập 57 cho biết: “Tôi khó có thể thuyết phục bọn trẻ về nhà và thực hành việc đọc, nhưng chỉ cần 20 phút mỗi tuần với Izzy thì mọi chuyện đã khác. Thật kỳ diệu”.

Hiện chương trình READ đã được triển khai tại 10 trường ở thành phố New York, nhiều trường khác cũng đăng ký tham gia vào chương trình thú vị này.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.