Nâng cao vai trò giáo dục của gia đình trong thực hiện Luật Giao thông

(Baonghean) - Những năm gần đây, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, trong khi đó không ít thanh niên, học sinh  khi tham gia giao thông lại cố tình lạng lách, đánh võng  "rộ lên" như một thách thức. Công an tỉnh  phải thành lập 3 đội đặc nhiệm gồm: Cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự và cảnh sát cơ động tuần tra 24/24 giờ, hầu như không đêm nào được nghỉ ngơi.
 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều đối tượng khi tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, giành đường, lạng lách đánh võng... (chủ yếu là thanh niên và học sinh). Nguyên nhân của tình trạng này chính là các gia đình thiếu quan tâm, giáo dục con cái.
 
Thượng tá Nguyễn Quang Thọ - Đội phó Đội giao thông, Công an Thành phố Vinh cho biết: Từ đầu năm 2011 đến nay, Công an Thành phố Vinh đã bắt giữ 37 vụ điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, tạm giữ 40 xe mô tô có tàng trữ vũ khí trái phép, chủ yếu là thanh niên, học sinh. Bình quân mỗi buổi sáng bắt giữ từ 10 - 15 xe mô tô do học sinh chưa đủ tuổi điều khiển, các trường hợp này còn cộng thêm các lỗi khác như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách..
 
Mới đây, một chiến sỹ Công an Thành phố Vinh bị thương trong lúc truy đuổi một nhóm đối tượng học sinh điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu lấn chiếm đường. Đã thế, số đối tượng này còn chống trả, hành hung chiến sỹ công an rồi lên xe tẩu thoát. Không ít người khi tham gia giao thông đi đúng phần đường nhưng vẫn bị tai nạn oan do tình trạng đánh võng, lạng lách của đám thanh niên. Điều đáng buồn là nhiều bậc phụ huynh khi biết con mình vi phạm vẫn tìm cách bao che vì sợ "mất thể diện", và khẳng định con mình rất ngoan ngoãn, chắc các anh công an bắt nhầm nó...

Tình trạng thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu

đang gia tăng.

Mặc dù các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ các đối tượng lạng lách, đánh võng gây mất trật tự giao thông. Song việc thực hiện thiếu đồng bộ giữa các cấp, các ngành nên chưa phát huy hiệu quả, tình trạng vi phạm Luật Giao thông vẫn diễn ra. Nhìn vào thực tế hiện nay thì nguyên nhân sâu xa của tình trạng đánh võng, lạng lách là do sự buông lỏng quản lý của nhiều gia đình. Luật Giao thông đã quy định: "Đối với xe mô tô, xe máy, người đủ 18 tuổi mới được điều khiển" nhưng rất nhiều gia đình con mới vào cấp 3 đã cho con đi xe máy, thậm chí có em sinh năm 1997 đã được bố mẹ mua xe máy đi học.
 
Đã đến lúc tất cả các trường phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố, UBND phường, các doanh nghiệp, cơ quan và từng gia đình cần tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên, thanh niên, con em mình cam kết không đi mô tô, xe máy khi chưa đủ 18 tuổi và chưa có giấy phép lái xe; không tàng trữ vũ khí trái phép. Đề nghị các nhà trường nếu học sinh, sinh viên vi phạm một trong những quy định trên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng cách hạ hạnh kiểm, ghi học bạ... Nếu đang làm việc tại các cơ quan thì cơ quan cũng phải có hình thức kỷ luật thích đáng nếu vi phạm; cưỡng chế lao động đối với thanh niên ở phường, xã. Và, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, nếu gia đình buông lỏng, thiếu quan tâm giáo dục con cái thì 3 đội đặc nhiệm tuần tra đã và đang tuần tra chứ hàng chục đội đặc nhiệm thì cũng như muối bỏ biển mà thôi.

Thu Hương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.