NATO tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong 13 năm qua

NATO huy động binh sĩ đến từ hơn 30 quốc gia để kiểm tra khả năng đối phó với các mối đe dọa mới.

Theo AP, Phó tổng thư ký NATO Alexander Vershbow nói tại lễ khai mạc ngày 19/10 rằng cuộc tập trận Trident Juncture sẽ chứng minh NATO "có thể đối phó với tất cả mọi thứ, từ tác chiến thông thường cho đến kỹ thuật chiến tranh lai tinh vi hơn".

Máy bay NATO trong cuộc tập trận. Ảnh: Reuters
Máy bay NATO trong cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Thành phố Trapani ở Sicily, Italy sẽ là trung tâm hoạt động cho cuộc tập trận. Sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày mai và kéo dài đến đầu tháng 11, mở rộng sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và vùng biển lân cận, với sự tham gia của 36.000 binh lính, thủy thủ và phi công.

Cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc xâm lược giả định bởi một nước có các thành viên liên minh nhỏ, gây ra một cuộc khủng hoảng về tôn giáo và dân tộc, đe dọa nguồn cung cấp năng lượng và tự do hàng hải với nguy cơ khủng bố và tấn công mạng.

Tại một cuộc họp báo, Vershbow bác bỏ thông tin cho rằng đối thủ xâm lược giả định là Nga. "Một số thử thách mà chúng tôi đưa ra và kiểm tra lực lượng không tương tự những thách thức chúng tôi sẽ phải đối mặt nếu xung đột với Nga", ông nói.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.