NATO và EU hoan nghênh cuộc gặp 3 bên về vấn đề Ukraine

Hôm nay (6/2), lãnh đạo 3 nước Nga, Pháp và Đức dự kiến gặp nhau tại Moscow, Nga để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine.
Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách về An ninh và Đối ngoại Federica Mogherini và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm qua (5/2) đã ngay lập tức hoan nghênh kế hoạch này.
Bà Mogherini nhấn mạnh, Liên minh châu Âu ủng hộ mọi sáng kiến nhằm mang lại giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Đại diện Ngoại giao của Liên minh châu Âu nêu rõ: “Không chỉ Liên minh châu Âu mà NATO đều hiểu rằng, sẽ không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Vì thế, trong tất cả các cách, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực dẫn đến một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này và điều đó cần phải được vun đắp”.
Bà Mogherini (Ảnh: Reuters)
Bà Mogherini (Ảnh: Reuters)
Trước đó cùng ngày, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với người đồng cấp Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm đạt được thỏa thuận hướng tới giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine.
Phía Nga bày tỏ hy vọng hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp sẽ cân nhắc các biện pháp do Tổng thống Putin đề xuất trước đó liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine trong bất kỳ kế hoạch nào mà họ đưa ra tại cuộc gặp ba bên hôm nay.
Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, họ đang nỗ lực dàn xếp một lệnh ngừng bắn cục bộ để sơ tán dân thường khỏi tiền tuyến trong bối cảnh số lượng và quy mô các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập ngày càng tăng./.
Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.