Nga bác tin rút khỏi nhà máy hạt nhân Ukraine, 7 ngoại trưởng châu Âu đến Kiev

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhzia, miền nam Ukraine cáo buộc Kiev “tích cực phát tán tin giả” về việc các lực lượng Moscow sắp rút khỏi khu vực.

Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhzia, miền nam Ukraine cáo buộc Kiev “tích cực phát tán tin giả” về việc các lực lượng Moscow sắp rút khỏi khu vực.

Viết trên kênh Telegram hôm 28/11, chính quyền Enerhodar cho biết, thông tin do giới chức Kiev công bố “không phản ánh sự thật” và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzia lớn nhất châu Âu của Ukraine “vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga”.

CNN trích dẫn thông điệp của chính quyền Enerhodar cho biết thêm, Rosenegeatom, công ty quốc doanh quản lý mọi nhà máy điện hạt nhân Nga, đã công bố kế hoạch “tạo nguồn cung cấp điện dự phòng cho nhà máy Zaporizhzhia”. Một nguồn tin tại Rosenegeatom tiết lộ, công ty đã tính đến "tầm quan trọng to lớn của nguồn dự trữ năng lượng đối với an toàn hạt nhân của nhà máy Zaporizhzhia, đặc biệt vào mùa đông”.

Trước đó, hôm 27/11, Petro Kotin, lãnh đạo công ty cung cấp năng lượng nguyên tử của Ukraine cho hay, doanh nghiệp này đã nhận được tin quân Nga có thể đang chuẩn bị rút khỏi Zaporizhzia. Cho đến hiện tại, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào củng cố phát biểu của ông Kotin.

7 ngoại trưởng đến Kiev để bày tỏ ủng hộ Ukraine

Theo báo Guardian, các ngoại trưởng của Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển đã có mặt ở Kiev hôm 28/11 để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ukraine.

7 ngoại trưởng của các nước châu Âu cùng đến Kiev ngày 28/11. Ảnh: Twitter

7 ngoại trưởng của các nước châu Âu cùng đến Kiev ngày 28/11. Ảnh: Twitter

Gabrielius Landsbergis, Ngoại trưởng Lithuania đã chia sẻ về chuyến đi trên Twitter, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine sẽ thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với "lòng dũng cảm và quyết tâm" của người Ukraine. Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt khẳng định, đất nước của bà luôn đoàn kết với Ukraine.

Ukraine tin Nga sắp điều thêm quân từ Belarus

Trong một thông báo cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định, Nga có thể điều động một số đơn vị từ lãnh thổ Belarus tiến vào nước này để chi viện cho các lực lượng Moscow đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở đây.

Lính Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: AP

Lính Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine cũng cảnh báo nguy cơ phía Nga sẽ tiếp tục các đợt tấn công mới bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu trên khắp đất nước.

Giới chức Nga và Belarus chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".