'Nga chấm dứt sự lây lan ảnh hưởng của phiến quân tại Syria'

(Baonghean.vn) - Trong báo cáo tóm tắt kết quả chính sách đối ngoại của Nga năm 2016, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các hoạt động tích cực của lực lượng không quân Nga trong năm vừa qua đã hạn chế được phần lớn sự lây lan tầm ảnh hưởng của lực lượng phiến quân tại Syria.

 Suốt gần 6 năm qua, cuộc chiến Syria không còn là một cuộc nội chiến, mà đã trở thành một cuộc chiến tranh đa phương với sự can dự của rất nhiều cường quốc, bao gồm Mỹ  và Nga. Ảnh: AP
Suốt gần 6 năm qua, cuộc chiến Syria không còn là một cuộc nội chiến, mà đã trở thành một cuộc chiến tranh đa phương với sự can dự của rất nhiều cường quốc, bao gồm Mỹ và Nga. Ảnh: AP

Bộ trên cho biết “Các hoạt động không kích của quân đội Nga tại Syria  được thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Các hoạt động chung hiệu quả này đã chấm dứt sự lây lan tầm ảnh hưởng của các phiến quân. Lực lượng không quân Nga đã thực hiện hơn 30.000 phi vụ xuất kích. Nhiều vùng rộng lớn do phiến quân kiểm soát trước đó đã được giải phóng. Đáng chú ý, thành phố lớn thứ hai Syria, Aleppo, đã được giải phóng.”

Ngoài ra, với sự can dự của quân đội Nga với tư cách trung gian hòa giải các đảng phái mâu thuẫn tại Syria, hơn 1000 khu định cư cũng như hàng trăm các nhóm đối lập có vũ trang đã ký thỏa thuận thông qua một lệnh ngừng bắn.”

Tiến trình can dự của Nga trong cuộc chiến tại Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung là nhằm mục đích ổn định tình hình và tìm ra giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột tại nhiều điểm nóng ở khu vực “luôn chìm trong khói súng” này.

Thêm vào đó, Nga cũng góp tiếng nói quan trọng vào việc nối lại tiến trình đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, mối quan hệ vốn được coi là thực chất và cốt lõi nhất trong vấn đề  hòa bình ở Trung Đông.

Lan Hạ

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.