Nga đề xuất khôi phục kênh liên lạc quân sự với NATO

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 26/7 trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS cho biết, Nga và NATO sẽ không đạt tiến triển trong các đàm phán về ngăn ngừa sự cố trừ khi họ khôi phục các kênh thông tin liên lạc quân sự.
Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

“Nếu các thành viên NATO thực sự quan tâm cải thiện tình hình trong lĩnh vực này, thì cần phải tiến hành các bước đơn giản”, ông nói.

“Trước hết, các kênh thông tin liên lạc quân sự cần được khôi phục. Không thể tiến triển nếu không can dự với các chuyên gia quân sự vì chúng ta đang ứng phó với những vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật”, Grushko cho biết thêm.

Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định: “Cụ thể điều này bao gồm việc xác định khoảng cách tiếp cận an toàn đối với tàu thuyền và máy bay. Quân đội các bên chắc chắn phải bàn thảo những vấn đề như vậy. Chúng tôi đã sẵn sàng cho công việc này”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, nhà ngoại giao Moskva nhấn mạnh, Nga và các nước thành viên NATO có đủ cơ sở để ngăn các sự cố quân sự nguy hiểm, và Moskva sẵn sàng phát triển đối thoại trong khía cạnh này.

“Chúng ta có cơ sở đầy đủ, cho phép chúng ta tránh được những sự cố quân sự nguy hiểm”, quan chức ngoại giao cấp cao khẳng định.

“Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng tiến triển trên cơ sở các thỏa thuận song phương. Có nhiều hơn 10 hiệp ước như vậy với các nước NATO, thực tế là với toàn bộ các nước sở hữu phương tiện liên lạc trên không và dưới mặt đất”.

Vài năm trước, Moskva đã đề xuất nhiều phương án “về cách tiến tới củng cố các cơ chế liên lạc thông qua các kênh song phương”. “Chúng tôi đã sẵn sàng tổ chức các cuộc tham vấn về liên lạc với các nước thành viên NATO”, nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho hay.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.