Nga kêu gọi Mỹ ngừng hành động gây chia rẽ lực lượng vũ trang Venezuela

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 5/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng các hành động nhằm gây chia rẽ Lực lượng Vũ trang Venezuela.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Getty
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Getty
Phát biểu họp báo, bà Zakharova nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi ngừng các hành động gây chia rẽ Lực lượng Vũ trang Venezuela. Thể chế nhà nước này cần bảo vệ trật tự Hiến pháp, và không tham gia tiến trình chính trị nội bộ. Mặc dù mối đe dọa can thiệp trực tiếp tại Venezuela đã suy giảm, song nguy cơ xảy ra các hành động bất hợp pháp nhằm vào Chính phủ Venezuela, trong đó có hành động quân sự ở mức độ thấp, vẫn hiện diện".

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng hoan nghênh thiện chí của phe đối lập và chính quyền Venezuela tham gia đối thoại, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng hỗ trợ.

Cũng tại họp báo, bà Zakharova cho hay, Moskva lo ngại về tình hình ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria, nơi những phần tử khủng bố vẫn tiếp tục âm mưu tiến hành các hành động gây hấn thông qua sử dụng vũ khí hóa học.

Theo bà, quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn sự leo thang tình hình.

Đề cập tới vấn đề Cuba, bà Zakharova nhấn mạnh, Nga cực lực chỉ trích việc Mỹ áp đặt trừng phạt bổ sung nhằm vào đảo quốc Caribe này.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp hạn chế mới nhằm vào Cuba. Kể từ ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ cấm hình thức du lịch trên biển tới Cuba, và cũng cấm công dân Mỹ thực hiện chuyến thăm với mục đích giáo dục tại đây. Động thái này nằm trong nỗ lực của Washington nhằm buộc Cuba chịu trách nhiệm vì cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.