Nga khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine đã kết thúc

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo đại diện của Moskva, Kiev không đạt được gì và quân Nga hiện đã chiếm thế chủ động.

65298660203027122303bd3e.jpg
Ảnh: Getty

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm 13/10 rằng, cuộc “phản công” kéo dài 4 tháng qua của các lực lượng Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào.

“Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã chuyển sang hoạt động chiến đấu, gần như dọc toàn bộ tiền tuyến. Vì vậy, chúng ta có thể coi cái gọi là cuộc phản công của Ukraine đã chính thức kết thúc”, ông Nebenzia nói.

Theo đặc phái viên của Nga, 4 tháng diễn ra các cuộc tấn công của Ukraine chỉ khiến “hàng trăm đơn vị thiết bị của phương Tây bị phá hủy” và “hàng vạn sinh mạng của những người bị chế độ Kiev bắt đi lính, hầu hết trong số họ không muốn chiến đấu”. Nebenzia cho biết thêm, một số người may mắn đã đầu hàng và sống sót.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi rằng, thương vong của Ukraine lên tới “hơn 90.000 người”, 557 xe tăng và 1.900 phương tiện bọc thép.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Nebenzia nói rằng, thay vì chấm dứt “cuộc thảm sát” người Ukraine ở tiền tuyến, phương Tây “tiếp tục cung cấp cho họ vũ khí, giống như ma túy đối với kẻ nghiện, vì thế kéo dài nỗi đau đớn của họ”.

Đặc phái viên Nga nói thêm: “Tôi xin nhấn mạnh rằng, Nga không chỉ đối mặt với lực lượng vũ trang Ukraine, vốn có các tài nguyên gần như đã cạn kiệt, mà còn với cỗ máy quân sự tập thể của các nước NATO và ngành công nghiệp quốc phòng của họ”.

“Chủ nghĩa yếm thế của các đối tác phương Tây cũ của chúng tôi thật đáng kinh ngạc”, ông nói, nhắc lại tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren rằng, trang bị vũ khí cho Ukraine là “một cách rất rẻ” để đối đầu với Nga.

Đặc phái viên Nga kết luận: Một Ukraine sống hòa bình với các nước láng giềng và tôn trọng quyền của tất cả các công dân của mình “đã và vẫn có tương lai”, trong khi “chế độ phát xít mới tội phạm” thì không.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov hôm 12/10 thừa nhận rằng, cuộc phản công không chỉ “chậm tiến độ” mà “hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch”, nói thêm rằng, lời giải thích cho điều đó là tuyệt mật.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.