Nga sắp thử siêu tên lửa có khả năng xuyên thủng lá chắn Mỹ

Nga dự kiến sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân thế hệ mới RS-28 với khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ vào cuối năm nay.

Tên lửa RS-28 Sarmat xuất hiện trong lễ diễu binh của quân đội Nga tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow hồi năm 2016 (Ảnh: Getty)
Tên lửa RS-28 Sarmat xuất hiện trong lễ diễu binh của quân đội Nga tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Matxcơva hồi năm 2016. Ảnh: Getty

Theo Sputnik, sau vài lần trì hoãn, Nga dự kiến sẽ tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat tại bãi thử Plesetsk ở phía tây bắc nước này vào cuối năm nay. Các vụ thử trước đó bị hoãn lại do hệ thống bệ phóng và tên lửa vẫn chưa sẵn sàng.

Theo quân đội Nga, nếu được phóng thử thành công, RS-28 sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2019-2020. Đây được cho là siêu tên lửa, có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, bao gồm cả các lá chắn tên lửa hiện đại của Mỹ, và thậm chí có thể “quét sạch” toàn bộ một quốc gia.

RS-28 có tốc độ bay 7km/giây với tầm phóng lên tới 11.000 km, đồng nghĩa với việc Nga có thể phóng tên lửa tới Anh cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, cũng như các thành phố ở khu vực bờ biển phía đông và phía tây của Mỹ.

Tên lửa RS-28 có thể mang các đầu đạn với sức công phá lên tới 40 megaton, mạnh gấp 2.000 lần so với sức nổ của các quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945.

Các vụ thử nghiệm đầu tiên của tên lửa RS-28 dự kiến được thực hiện từ năm ngoái, song bị hoãn lại. Các lần trì hoãn tiếp theo là vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. NATO gọi RS-28 là tên lửa Satan 2. Đây là các tên lửa thay thế tên lửa R-36 Voevoda từng được NATO gọi là Satan từ những năm 1970.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.