Nga tạo lập thiết bị GLONASS ngầm dưới nước

Tập đoàn Saint-Peterburg 'Okeanpribor' đã sáng chế hệ thống độc đáo có chức năng dẫn hướng và định vị liên lạc 'Pozitshioner'.

Sơ đồ cấu tạo thiết bị
Sơ đồ cấu tạo thiết bị.

Khí cụ này cho phép các thiết bị không người lái ngầm dưới nước có thể xác định vị trí theo thủy âm sonar-hải đăng, và trong thời gian gần tới sẽ được triển khai trên đáy thềm lục địa của Nga ở Bắc Cực, - như báo "Izvestia" cho biết.

Theo dữ liệu của báo, hệ thống bao gồm bộ tự hành dưới nước, phao thủy âm sonar cùng với thiết bị liên lạc vệ tinh "Gonets-D1M" và bộ định vị GLONASS. Như báo giải thích, các robot ngầm sẽ tuần tra khu vực ở độ sâu đến 8 km. "Hệ thống này đã hoàn toàn sẵn sàng để triển khai. Khu vực làm việc đầu tiên sẽ là đáy biển gần giàn khoan khai thác khí đốt "Prirazlomnaya", - báo dẫn lời ông Pavel Martyshkin đại diện chính thức của tập đoàn "Okeanpribor".

Cũng theo báo này, trong hệ thống "Pozitshioner" dự trù sử dụng một số loại phao: chìm, nổi và thậm chí đông lạnh đặt trong băng giá.

Theo Sputnik

 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.