Nga triển khai siêu trực thăng lớn nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Phụ trách bộ phận báo chí của Quân khu miền Tây của Nga, Đại tá Igor Muginov ngày 16/10 cho biết Nga đã triển khai trực thăng vận tải-đổ bộ đa năng lớn nhất thế giới Mi-26 tới phục vụ trong trung đoàn không quân hỗn hợp của quân khu này, đóng tại vùng Leningrad. 

Nga triển khai hai quân khu mới tại miền Tây và một tại miền Nam nhằm đối phó với các hành động quân sự của NATO sát biên giới Nga. Ảnh: Sputnik.
Nga triển khai hai quân khu mới tại miền Tây và một tại miền Nam nhằm đối phó với các hành động quân sự của NATO sát biên giới Nga. Ảnh: Sputnik.

Tính năng đặc biệt của Mi-26 là hệ thống điện tử và thiết bị dẫn hướng tiên tiến cho phép thực hiện hàng loạt nhiệm vụ đa dạng trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian.

Trực thăng này có thể vận chuyển 20-22 tấn hàng và thiết bị kỹ thuật cần thiết với tầm bay lên tới 800 km. Mi-26 có 4 bộ lái tự động thế hệ mới, các hệ thống điều khiển cải tiến, các thiết bị liên lạc hiện đại. Trên khoang Mi-26 có đủ chỗ chứa 82 lính đổ bộ với đầy đủ vũ khí. 

Theo kế hoạch, tới cuối năm nay, trung đoàn không quân nói trên sẽ được trang bị cả các máy bay Mi-28N và Mi-35. 

Thời gian qua, Nga liên tiếp tăng cường vũ trang cho các đơn vị quân đội. Gần nhất, ngày 8/10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ thuộc Nga nhưng nằm giữa Ba Lan và Litva.

Máy bay trực thăng tấn công Mi-26 của Nga. Ảnh: Reuters.
Máy bay trực thăng tấn công Mi-26 của Nga. Ảnh: Reuters.

Việc Nga tăng cường vũ trang cho các đơn vị quân đội tại các quân khu nhằm đối phó với sự gia tăng hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sát biên giới Nga.

Kể từ năm 2014, NATO đã điều các lực lượng bổ sung tới Ba Lan, các nước thuộc khu vực Baltic và nhiều nơi gần biên giới Nga. Theo NATO, việc triển khai quân là cần thiết để xây dựng lòng tin của các quốc  gia thành viên Đông Âu trước mối đe dọa được cho là tới từ “các hành động khiêu khích của Nga”.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.