Nga tuyên bố F-16 cất cánh từ căn cứ quân sự NATO sẽ được xem tham gia xung đột ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Konstantin Gavrilov, cho biết máy báy chiến đấu F-16 cất cánh từ căn cứ quân sự ở Ba Lan và Romania sẽ được xem là tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

f-16.JPG
Máy bay chiến đấu F-16 trong cuộc tập trận của NATO ở Ba Lan. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp toàn thể lần thứ 1065 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Vienna (Áo) về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga cho biết, Moskva sẽ xem xét khả năng sử dụng máy bay chiến đấu F-16 từ các căn cứ không quân ở Ba Lan, Romania, và Slovakia vì sự tham gia của những nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi cảnh báo mạnh mẽ rằng, việc sử dụng những máy bay chiến đấu F-16 từ lãnh thổ của các quốc gia thành viên NATO này sẽ bị Moskva coi là sự tham gia của họ vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa” - Konstantin Gavrilov cho hay.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, lời khẳng định của Nga xuất phát từ sự hiện diện của những chiếc máy bay chiến đấu F-16 ở sân bay của các nước cộng hòa hậu Xô Viết. Những chiếc F-16 này được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, có thể cất cánh từ các căn cứ không quân ở Ba Lan, Romania và Slovakia.

Ông Gavrilov chỉ ra rằng, Mỹ và các đồng minh tiếp tục tạo ra các mối đe dọa an ninh ở biên giới phía Tây của Nga.

"Những chính sách gây hấn của phương Tây không còn bị che giấu đằng sau những công thức về định hướng phòng thủ riêng của các học thuyết quân sự" - Ông Gavrilov nói, và giải thích rằng, các học thuyết của NATO củng cố những tuyên bố về sự thống trị toàn cầu mà họ dự định đạt được bằng cách sử dụng vũ lực.

Đến nay, Hà Lan và Đan Mạch cùng một số nước phương Tây đã đồng ý chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Đặc biệt, Amsterdam dự kiến ​​sẽ gửi những máy bay chiến đấu đầu tiên tới Kiev vào năm 2024.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, việc chuyển giao F-16 sẽ không mang lại cho Ukraine ưu thế trên không như mong đợi, bởi hệ thống phòng không của Nga hoạt động rất hiệu quả./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.