Ngành Công thương Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(Baonghean) - Sáng nay, ngày 12/5, tại thành phố Vinh, Sở Công thương Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Công thương (14/5/1951-14/5/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 
Tới dự, chung vui với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ngành qua các thời kỳ có các đồng chí: Nguyễn Thành Biên - Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành thị.

Diễn văn Lễ kỷ niệm do đồng chí Phan Thanh Tịnh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công thương trình bày đã ôn lại truyền thống của Ngành. Cách đây 60 năm, ngày 14 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1418/QĐ-TTg, ngày 20/10/2008 lấy ngày 14 - 5 hàng năm là "Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam". Ty kinh tế Nghệ An được đổi thành Ty Công Thương, với nhiệm vụ giúp Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh chỉ đạo quản lý ngành công thương nghiệp trong toàn tỉnh. Cùng với cả nước, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Ngành Công thương Nghệ An đã có bước tiến dài trên con đường hội nhập. Trong mỗi giai đoạn Ngành giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện các mục tiêu về phát triển mà Đại hội tỉnh Đảng bộ các nhiệm kỳ đã đề ra, nhất là các nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, XVI, trong điều kiện Nghệ An chưa phải là khu vực trọng điểm ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp của Trung ương, môi trường đầu tư chưa thuận lợi, nhưng nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt nên công nghiệp vẫn tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 22,1 %/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 đạt 3.863 tỷ đồng, năm 2010 đạt 8.542 tỷ đồng, tăng gấp 6,2 lần so với năm 2000. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP tăng từ 18,9% lên 29,3 % năm 2005 và 33,4% năm 2010.

Lĩnh vực thương mại cũng có bước phát triển nhanh mạnh. Toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, 55.000 hộ kinh doanh thường xuyên trong 298 chợ, 23 siêu thị, trên 65.719 cửa hàng, ki ốt,... Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu sản xuất đời sống tiêu dùng và phát triển kinh tế, và khắc phục kịp thời thiên tai. Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt bình quân trên 22 %/năm. Thị trường, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng tăng. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 386,3 triệu USD với các mặt hàng nông sản, vật liệu xây dựng, khoáng sản, dệt may,... đến với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngành Công thương đang tập trung quyết liệt với các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII tỉnh đảng bộ đề ra trên lĩnh vực Công Thương: phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2015 đạt 18.700 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 16-17 %; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong GDP năm 2015 đạt 39 – 40 %; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 500-550 triệu USD (trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 300 - 350 triệu USD).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Công thương đã đạt được qua các thời kỳ. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại của ngành cần phải tập trung khắc phục, nhất là các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra trên lĩnh vực Công Thương (Báo Nghệ An trích đăng toàn văn bài phát biểu)

Tại Lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí Hồ Đức Phớc, Nguyễn Thành Biên đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho Ngành Công thương Nghệ An; trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Phan Thanh Tịnh, Giám đốc Sở; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua và trao Bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ “Ngành Công thương Nghệ An- 60 năm xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển”.

Dịp này, UBND tỉnh cũng trao tặng giấy chứng nhận sản phẩm thương hiệu hàng đầu Nghệ An năm 2010 cho 4 doanh nghiệp: Công ty Liên doanh mía đường Na Tate&Lyle; Công ty CP xi măng Hoàng Mai; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển chè Nghệ An và Tổng Công ty CP Vạt tư nông nghiệp Nghệ An.

Hữu Nghĩa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.