Ngày ông Trump nhậm chức sẽ có biểu tình hàng loạt ở Mỹ

Hiện khoảng 30 nhóm đang xin giấy phép biểu tình trong và sau ngày ông Trump nhậm chức 20/1.

Sẽ có nhiều cuộc biểu tình lớn diễn ra tại hàng loạt địa phương ở Mỹ trong ngày nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump 20-1 tới,Reuters dẫn thông tin từ Cục Công viên Quốc gia Mỹ.

Theo Cục Công viên Quốc gia Mỹ, chỉ có ba trong số hơn 30 nhóm xin giấy phép biểu tình trong và sau ngày 20-1 có nội dung biểu tình không liên quan đến phản đối hay chúc mừng ông Trump.

Biểu tình phản đối ông Trump trước cao ốc Trump Tower ở New York ngày 10/11/2016. Ảnh: GETTY IMAGES
Biểu tình phản đối ông Trump trước cao ốc Trump Tower ở New York ngày 10/11/2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau khi bị một tổ chức đe dọa kiện nếu không cấp phép biểu tình, ngày 5-1, Cục Công viên Quốc gia Mỹ cho biết vài ngày tới sẽ bắt đầu ra giấy phép. Hiện đơn đề nghị cấp phép biểu tình vẫn tiếp tục đổ về cơ quan này.

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Trump ở phía tây tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 28-12-2016. Ảnh: AP
Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Trump ở phía tây tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 28-12-2016. Ảnh: AP
Chụp hình mô hình Nhà Trắng chuẩn bị phục vụ lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: AP
Chụp hình mô hình Nhà Trắng chuẩn bị phục vụ lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: AP

 Theo PLO

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.