Nghệ An: Nghệ nhân ưu tú xây dựng Tượng đài Bác Hồ trong vườn nhà

(Baonghean.vn) - Để tri ân công đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Nghĩa Hợi (77 tuổi) ở xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã thành kính xây dựng Tượng đài của Người trong vườn nhà.

Nghệ nhân Nguyễn Nghĩa Hợi cho biết, Tượng đài Bác Hồ là công trình đặc biệt ý nghĩa của gia đình, vừa mới khánh thành vào dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 2017).

Công trình bao gồm tượng, bệ tượng, nhà che, được xây dựng trang nghiêm trong khu vườn 6 sào, ngay vị trí trang trọng trước sân nhà của gia đình NNƯT Nguyễn Nghĩa Hợi.

Tượng đài Bác Hồ cao 2,5 m được làm từ chất liệu xi măng, thép, phun nhũ vàng, mô phỏng hình ảnh Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu (Nghĩa Đàn) năm 1961. Tượng được gắn trên bệ hình vuông, giật cấp 5 bậc (cao hơn 1 m), lát gạch men, bậc dưới cùng có diện tích 16 m2 (cạnh 4m). Chiều cao tổng thể của tượng đài là 3,5m. Phía trên tượng đài có mái che cách điệu, làm bằng tôn, gắn dòng chữ lớn “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tượng đài Bác Hồ trong vườn nhà NNUT Nguyễn Nghĩa Hợi (xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn). Ảnh: Huy Thư.
Tượng đài Bác Hồ ở vị trí trang trọng trong vườn nhà NNƯT Nguyễn Nghĩa Hợi (xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn). Ảnh: Huy Thư

Theo NNƯT Nguyễn Nghĩa Hợi, tượng Bác Hồ do ông Hồ Minh Toàn (70 tuổi) ở xóm Đông Xuân, xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa), vốn là người từng làm việc ở phòng truyền thống của Nông trường Đông Hiếu tạo tác. Công trình được xây dựng khá nhanh, từ lúc khởi công cho đến lúc hoàn thành chỉ trong 10 ngày (không tính thời gian đắp tượng).

Nhiều người thân, hàng xóm, anh em, bạn bè của gia đình Nghệ nhân Nguyễn Nghĩa Hợi đã đến góp công sức xây dựng cũng như tặng chậu hoa, cây cảnh… để trang trí cho khu vực tượng đài thêm phần trang trọng.

Ngày khánh thành tượng đài (19/8), con cháu , anh em, bà con láng giềng của Nghệ nhân đến dự rất đông, mọi người ai cũng phấn khởi, vui mừng vì gia đình đã xây dựng được một công trình ý nghĩa.

NNƯT Nguyễn Nghĩa Hợi chia sẻ: “Sau bao trăn trở thì công trình Tượng đài Bác Hồ cũng đã hoàn thành, vợ chồng tôi xúc động đến trào nước mắt. Công trình vừa thể hiện tấm lòng của gia đình tôi đối với Bác, vừa để giáo dục truyền thống cho con cháu trong nhà”.

Anh Nguyễn Trung Kiên, con trai thứ 3 của ông Hợi tâm sự: “Việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ trong vườn nhà tôi là một cách để thể hiện tấm lòng kính trọng, biết ơn đối với công lao vĩ đại của Bác. Tôi nghĩ, tình cảm đó, không chỉ có ở gia đình tôi mà là luôn của toàn thể nhân dân Việt Nam”.

Được biết NNƯT Nguyễn Nghĩa Hợi là cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, là giáo viên về hưu. Hiện ông đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca xã Nghĩa Hội, Chủ nhiệm CLB Văn học nghệ thuật huyện Nghĩa Đàn, có nhiều đóng góp trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, đặc biệt là việc gìn giữ trao truyền và lan tỏa dân ca ví giặm.

                                                       Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.