Nghệ An: Truy vết gần 400 F1 của chùm ca bệnh cộng đồng

(Baonghean.vn) - Xã Diễn Yên hiện là địa phương có dịch phức tạp nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu khi liên tiếp ghi nhận ca nhiễm Covid - 19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh.
Sáng 1/1, Nghệ An ghi nhận 80 ca nhiễm Covid-19 mới, có 19 ca cộng đồng. Đáng chú ý có 12 ca cộng đồng tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, nâng tổng số F0 tại địa phương này lên 39 bệnh nhân chỉ trong vài ngày.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Diễn Yên đã tiến hành cách ly y tế các khu vực xuất hiện dịch, đồng thời tổ chức phun khử trùng, tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.
Ông Lê Đức Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: "Hiện nay dịch đã xuất hiện tại 12/12 xóm trên địa bàn, các F0 chủ yếu là học sinh, thời gian qua học trực tiếp có vui chơi, tiếp xúc với nhau lên đã lây lan dịch. Hiện nay, địa phương đã dừng học trực tiếp đối với cả 3 cấp học trên địa bàn bao gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở để chống dịch..."
Lấy mẫu xét nghiệm tại trường THCS xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Q.A
Lấy mẫu xét nghiệm tại trường THCS xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Q.A

Trong những ngày qua, xã Diễn Yên đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 3.000 người, bao gồm học sinh các trường và người thân của các em, các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Công tác truy vết cũng được địa phương rốt ráo thực hiện. Đến nay, đã xác định được 370F1 của các bệnh nhân, số F1 dự kiến sẽ còn tăng do các bệnh nhân vẫn đang khai báo. Hiện nay, toàn bộ F1 đang được cách ly tại nhà và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

"Do số lượng F1 lớn, lại phân bố trên toàn bộ các xóm và cách ly ở nhà nên công tác giám sát việc cách ly của người dân đang được địa phương đặc biệt chú trọng. Toàn bộ cán bộ xã hiện đã được phân công nhiệm vụ trực tại mỗi xóm, phối hợp với tổ Covid - 19 cộng đồng tuần tra, giám sát việc cách ly của người dân, kịp thời xử lý những trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng dịch..." Ông Hưng cho biết thêm.
Ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Xã Diễn Yên hiện là địa phương có dịch phức tạp nhất trên địa bàn huyện, do đó, huyện Diễn Châu đang tập trung dồn nhân lực, vật lực, phương tiện hỗ trợ địa phương này dập dịch. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ bao gồm tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chấp hành tốt việc cách ly tại nhà, hạn chế tối đa việc đi lại không cần thiết, nhất là trong thời điểm đang được nghỉ Tết Dương lịch. Bên cạnh đó, địa phương phải tập trung xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ cao để kịp thời bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.
"Song song với các biện pháp chống dịch, địa phương, các tổ chức, đoàn thể cần phải đảm bảo an sinh cho người dân khi tổ chức cách ly tại nhà, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.... để bà con yên tâm chung sức cùng chính quyền chống dịch, kịp thời khống chế ổ dịch để bà đón Tết, vui Xuân cận kề." Ông Sánh nhấn mạnh.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.