Nghệ An: Xử lý gần 10.000 vụ hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả

(Baonghean.vn) - Nghệ An là một trong những địa phương luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Hiện tình hình trên địa bàn tuy có giảm nhưng các đối tượng hoạt động tinh vi, phức tạp hơn.

10 tháng đầu năm 2016, Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh đã kiểm tra, xử lý 9.793 vụ vi phạm; tổng giá trị thu phạt ước đạt gần 316 tỷ đồng.

Trong đó, phạt hành chính gần 87 tỷ đồng; phạt và truy thu thuế hơn 151 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm ước tính hơn 77 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm: Hàng cấm, hàng lậu, hàng vi phạm an toàn thực phẩm vệ sinh, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng.

Giày nam nhái thương hiệu BQ được thu giữ tại cơ quan QLTT.
Giày nam nhái thương hiệu BQ được thu giữ tại cơ quan QLTT.

Trong năm, các lực lượng đã tăng cường công tác kiểm tra thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, vì thế, kết quả đã phát hiện, xử lý rất nhiều vụ việc vận chuyển gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoá chất, nông sản không đảm bảo VSATTP.

Theo số liệu tổng hợp, 10 tháng đã phát hiện xử lý: hơn 20 ngàn con và gần 16 ngàn kg gia cầm nhập lậu; 289 con và 11.697 kg gia súc nhập lậu, 159.300 quả trứng gia cầm, 46.862 con gia cầm giống, 23.239 kg sản phẩm gia súc gia cầm, 51.420 kg thủy hải sản, 144 kg phụ gia thực phẩm, 3.000 kg thực phẩm chế biến, 55 tấn măng tươi, 38,5 kg hoá chất, hạt khô 885,5 kg, dấm gạo 684 lít, 3.885 kg trái cây, 3.885 kg nông sản khác...

Rất nhiều hoá mỹ phẩm nhập lậu đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Rất nhiều hoá mỹ phẩm nhập lậu đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Các lực lượng công an, QLTT cùng với các ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng. Cụ thể: 490 thùng sơn các loại, 46 chai/can nước giặt, 770 chai nước rửa bát giả; 193.560 cái ke chống bão giả, 952 gói bột ngọt giả; 9.010 gói bột chiên giòn giả; 103,25 tấn phân bón giả; 1.152 gói mỹ phẩm giả; 9.743 chai/lon nước giải khát quá hạn sử dụng...

Mỹ phẩm giả, nhập lậu
Mỹ phẩm giả, nhập lậu, nước trái cây quá hạn sử dụng, táo ép không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Tình hình thị trường, hàng hóa giá cả cuối năm, đặc biệt là thời điểm quý I/2017 sẽ có nhiều biến động do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết. Do đó, Chi cục QLTT phối hợp với các lực lượng như công an, hải quan... mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng kinh doanh cũng như người tiêu dùng: Không kinh doanh buôn bán, tiếp tay, bảo kê, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời chấp hành tốt các qui định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại. 

Thu Huyền

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.