Nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi thư đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
18 nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi thư đề cử lên Ủy ban Nobel vì nỗ lực của Trump trong vấn đề Triều Tiên.
Nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi thư đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Bức thư do nghị sĩ Luke Messer soạn nói rằng Triều Tiên từ lâu đã phớt lờ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế nhưng phương châm "hòa bình thông qua chính sách sức mạnh" của Trump đã mang lại hiệu quả. Chính quyền Trump đã hợp tác với Trung Quốc và các nước khác để siết chặt áp lực với Bình Nhưỡng, theo AP.

"Các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Triều Tiên và buộc Bình Nhưỡng phải ngồi vào bàn đàm phán", lá thư đề cử có đoạn viết. Nó được ký bởi 18 nghị sĩ đảng Cộng hòa và gửi lên Ủy ban Nobel ở Na Uy hôm 2/5.

Ông Messer đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ ở bang Indiana. Các nghị sĩ đã ký thư nằm trong số những người bảo thủ nhất ở Hạ viện, trong đó có vài nghị sĩ cũng đang chạy đua vào ghế thống đốc hoặc thượng nghị sĩ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi đầu tuần nói rằng ông Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình. Trump cũng tỏ thái độ hài lòng khi những người ủng hộ ở Michigan hô vang "Nobel" khi ông nói về Triều Tiên.

Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang nghiên cứu chi tiết hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Tuy nhiên, chưa chắc chắn hai bên sẽ đạt được thỏa thuận mà theo đó Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và cho phép cộng đồng quốc tế kiểm chứng. Mỹ từng đạt được thỏa thuận viện trợ cho Triều Tiên để Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.