Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh lung linh trong đêm tri ân thiêng liêng

(Baonghean.vn) - Tối 26/7, Thành đoàn Vinh phối hợp cùng Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh, Đoàn thanh niên Bảo tàng Quân khu IV tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Bảo tàng Quân khu IV, Bộ đội Biên phòng Tỉnh, lãnh đạo thành phố Vinh; hơn 700 đoàn viên thanh niên và đông đảo thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 anh hùng, liệt sỹ, trong đó có 781 liệt sĩ có danh tính. Ảnh: Lê Thắng
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 anh hùng, liệt sĩ, trong đó có 781 liệt sĩ có danh tính. Ảnh: Lê Thắng
Đã thành thông lệ, hàng năm cứ đến tháng Bảy, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ đoàn viên thanh niên Tp. Vinh và đông đảo người dân lại tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang thành phố. Ảnh: Hải Vương
Đã thành thông lệ, hằng năm, vào dịp tháng Bảy, kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, đoàn viên thanh niên TP. Vinh và đông đảo người dân lại tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố. Ảnh: Hải Vương
Bước vào lễ, các đại biểu tham dự đã tổ chức dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm. Ảnh: Hải Vương
Bước vào lễ, các đại biểu tham dự đã tổ chức dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm. Ảnh: Hải Vương
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hải Vương
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hải Vương
Trong đêm tri ân, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh đã trở nên lung linh với hàng ngàn ngọn nến đã được các bạn đoàn viên thanh niên thắp nên. Ảnh: Hải Vương
Trong đêm tri ân, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh trở nên lung linh với hàng ngàn ngọn nến đã được các bạn đoàn viên thanh niên thắp lên. Ảnh: Hải Vương
Những ngọn nến mang hình bông hoa chứa chan tình cảm tri ân sâu nặng, sưởi ấm anh linh người hy sinh vì nước, vì dân tộc. Ảnh: Hải Vương
Những ngọn nến mang hình bông hoa chứa chan tình cảm tri ân sâu nặng, sưởi ấm anh linh các anhhùng đã hi sinh vì đất nước, vì dân tộc. Ảnh: Hải Vương
Bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân, ngưỡng vọng, thế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ noi gương các anh hùng, liệt sỹ đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ quê hương. Ảnh Hải Vương
Bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân, ngưỡng vọng, lthế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ noi gương các anh hùng, liệt sĩ đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ quê hương. Ảnh: Hải Vương
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các ĐVTN nguyện hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp bước thế hệ cha ông hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hải Vương
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các ĐVTN nguyện hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp bước thế hệ cha ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hải Vương
Hòa vào dòng người tham gia lễ tri ân, có những người mẹ, người vợ, người con của các liệt sỹ lặng lẽ thắp hương cho chồng, cho con, cho cha của mình. Ảnh Hải: Vương
Hòa vào dòng người tham gia lễ tri ân, có những người mẹ, người vợ, người con của các liệt sĩ lặng lẽ thắp hương cho chồng, cho con, cho cha của mình. Ảnh: Hải Vương
Trong đêm lễ, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hải Vương
Trong đêm lễ, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hải Vương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.