Ngoại trưởng Anh tới Nga đề nghị hợp tác

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Sergei Lavrov, cho biết Moskva và London có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Nga
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh tới Nga trong 5 năm qua. Ông Johnson thừa nhận có những "vấn đề phức tạp" giữa hai nước, nhưng có một loạt các chủ đề mà cả hai bên đều mong muốn hợp tác.

"Chúng tôi muốn làm việc với các ngài về những vấn đề này", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh nói thêm. Nga và Anh nên thảo luận về các vấn đề phức tạp của quan hệ song phương, bao gồm bất đồng về Ukraine và vấn đề an ninh mạng, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh nói một cách chắc chắn.

Ông Johnson nói: "Ngoài ra, có việc như là ngăn ngừa sự xuất hiện vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên. Và, tất nhiên, cần phải có bước tiến trong việc tạo dựng tương lai cho người dân Syria.

Tuy nhiên không chỉ giới hạn trong những vấn đề này, Moskva và London có nghĩa vụ trước toàn thế giới và cần phải hợp tác vì hòa bình và an ninh, theo lời ông Johnson.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông hy vọng sau cuộc gặp với đối tác Anh, Boris Johnson, sẽ lên kế hoạch các bước cụ thể cải thiện quan hệ giữa Moskva và London.

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.