Ngoại trưởng Blinken: Mỹ nhìn thấy hậu quả của việc cắt nguồn cung vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin RT ngày 30/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đã nhìn thấy việc thiếu viện trợ quân sự cho Ukraine đang ảnh hưởng như thế nào đến tình hình trên chiến trường.

binh-linh-ukr-chuan-bi-dan-phao-reuters-9400.png
Binh lính Ukraine chuẩn bị đạn pháo gần tiền tuyến ở Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không giải thích và đưa ra bằng chứng về hậu quả mà ông đề cập đến.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cho biết thêm, nếu không có thêm nguồn viện trợ, tất cả “thành tựu” của Kiev trong cuộc xung đột với Nga sẽ bị phá hủy.

“Nói một cách đơn giản, nếu không có viện trợ, mọi thứ mà Ukraine đã đạt được và mọi thứ chúng tôi đã giúp họ đạt được, sẽ gặp nhiều rủi ro” - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sỹ) hôm 16/1, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả tình hình trên chiến trường là cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine và kêu gọi liên minh không đánh giá thấp Nga. Tổng Thư ký NATO gọi việc cung cấp vũ khí cho Kiev là "một khoản đầu tư" cho an ninh của các nước trong liên minh.

Ông Stoltenberg cho biết, ngày 30/1 (theo giờ địa phương), ông sẽ thảo luận với các thành viên Quốc hội Mỹ về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, trên mặt trận, Lực lượng vũ trang Ukraine đang "khát" đạn pháo, dưới áp lực Nga tấn công dồn dập khắp chiến tuyến. Cuộc xung đột đang trở thành cuộc chiến tiêu hao, và Nga đang đạt được lợi thế lớn nhờ duy trì năng lực quân sự vượt trội hơn đối phương, đặc biệt là đạn pháo.

Trong một bài viết The Times cho hay, kho dự trữ đạn pháo của quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 2 năm nay. Điều này có thể xảy ra, nếu đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tiếp tục ngăn chặn việc phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.