Ngoại trưởng Nhật Bản có thể chuyển sang nắm Bộ Quốc phòng

Ngân Hạnh ((Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đang được cân nhắc vào vai trò Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến diễn ra vào tuần này, nhật báo Sankei Shimbun ngày 8/9 cho biết.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đang được cân nhắc vào vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đang được cân nhắc vào vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: AP

Dẫn theo tờ Sankei Shimbun, Kono có thể được cân nhắc để trở thành người kế nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya, khi lập trường cứng rắn của ông trước Hàn Quốc về các vấn đề lịch sử có thể gây ra căng thẳng về chính trị và thương mại giữa hai nước.

Abe hy vọng rằng Kono - người được biết tới có mối quan hệ mật thiết với Mỹ và quan hệ tích cực với Ngoại trưởng Mike Pompeo - có thể tăng cường vai trò của Nhật Bản trong việc hợp tác an ninh ba bên giữa Tokyo, Washington và Seoul, trong bối cảnh những tranh chấp vẫn đang diễn ra. Bộ Quốc phòng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tờ Yomiuri ngày 4/9 đã đưa tin Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi được chỉ định sẽ thay thế vai trò Bộ trưởng Ngoại giao của ông Taro Kono, trong cuộc cải tổ Nội các dự kiến diễn ra vào ngày 11/9.

Taro Kono trở thành Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 8/2017. Ông là con trai của nguyên Chủ tịch hạ viện, nguyên Chánh Văn phòng nội các Yohei Kono. Cựu chính khách Yohei Kono được nhiều người biết đến với “Tuyên bố Kono” năm 1993, trong đó ông đã chuyển lời xin lỗi của Tokyo tới những phụ nữ châu Á bị ép buộc làm việc trong các nhà thổ của binh sỹ Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Abe cho biết, ông nhấn mạnh “sự ổn định” và “thách thức” trong đội ngũ mới. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, cùng Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên chức vụ.

Lần cải tổ nội các gần đây nhất của Nhật Bản diễn ra vào ngày 2/10/2018, đã bổ nhiệm mới 12 vị trí, trong đó Bộ trưởng Tái thiết khu vực Katsuki Katayama là phụ nữ duy nhất.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.