Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga muốn có hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/9 tiếp tục khẳng định Moskva muốn có hòa bình tại Ukraine, đồng thời lưu ý sự cần thiết của cuộc đối thoại rộng rãi ở quốc gia láng giềng này, vốn được các bên công nhận hồi tháng 4 vừa qua tại Geneva (Thụy Sỹ).
Trả lời phỏng vấn tờ El Pais của Tây Ban Nha, ông Lavrov nói: "Chúng tôi có quan điểm rõ ràng: Chúng tôi muốn có hòa bình tại Ukraine, điều chỉ có thể đạt được thông qua một cuộc đối thoại rộng rãi trên toàn quốc với sự tham gia của tất cả các khu vực và tất cả các lực lượng chính trị Ukraine. Đây chính là điều Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã nhất trí tại Geneva hôm 17/4. Nga tích cực ủng hộ việc tạo các điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các vấn đề nghiêm trọng mà Ukraine đang phải đối mặt."
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo ông Lavrov, thỏa thuận đạt được hôm 5/9 trong cuộc đàm phán 3 bên của nhóm tiếp xúc tại Minsk (Belarus) là bước đi quan trọng và là "xuất phát điểm cho việc bắt đầu cuộc đối thoại chính trị trong nội bộ Ukraine để tìm ra các biện pháp đồng thuận dân tộc."
Ngoại trưởng Nga cho rằng tất cả các điều khoản trong văn kiện này cần được nghiêm túc tuân thủ. 
Đề cập tới tuyên bố của các cơ quan truyền thông Phương Tây về khả năng binh sỹ Nga đã được đưa vào lãnh thổ Ukraine, ông Lavrov cho rằng đây là biểu hiện của chiến tranh thông tin, không có thực tế và bằng chứng chứng minh. 
Ngoại trưởng Nga nói: "Những tuyên bố vô căn cứ như vậy là đặc điểm trong lập trường của Mỹ và một số nước thành viên EU"./.
Theo TTXVN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.