Người gốc Việt có tên trong "Hồ sơ Panama"

Trang tin Toronto Star của Canada cho biết, một trong những công dân của nước này có tên trong Hồ sơ Panama là ông Eric Van Nguyen, 32 tuổi, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt.

nguoi
Nhà đầu tư Canada gốc Việt Eric Van Nguyen có tên trong Hồ sơ Panama.(Ảnh: Montreal)

Trang tin dẫn nguồn từ tài liệu do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho biết, ông Eric Van Nguyen cùng với 7 người khác bị điều tra năm 2014 do cáo buộc lừa bịp các nhà đầu tư mua 290 triệu USD cổ phiếu vô giá trị.

Trong khi đó, báo Le Journal de Montreal dẫn nguồn tin ICIJ cho biết, ông Eric là một đối tác cũ của John Babikian - một người có biệt danh “Sói Montreal” vì sự tương đồng với biệt danh “Sói già Phố Wall” gắn với Jordan Belfort, một nhà môi giới giàu có nhưng sống trong tội lỗi.

Theo Hồ sơ Panama, ông Eric có thể đãlập một công ty bình phong ở Samoa ở nam Thái Bình Dương và một công ty vô danh ở quần đảo Virgin của Anh.

Hiện ông Eric chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Canada là một trong số nhiều quốc gia đã tiến hành các cuộc điều tra đối với các công dân của mình bị nghi trốn thuế hoặc rửa tiền theo thông tin trong Hồ sơ Panama mới bị tiết lộ.

11,5 triệu chứng từ thuế bí mật của công ty luật Mossack Fonesca có trụ sở tại thiên đường thuế Panamabị tiết lộ với sự tham gia của ICIJ và gần 400 phóng viên điều tra đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới và 100 hãng truyền thông quốc tế.

Hồ sơ có liên quan đến khoảng 214.000 doanh nghiệp tại nước ngoài và các nhân vật đến từ 200 nước và vùng lãnh thổ đã tiết lộ tài sản ở nước ngoài của 140 chính trị gia và quan chức khắp thế giới, trong đó có 12 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.