Nhà Trắng xác nhận kế hoạch áp thuế 25% cho hàng hóa của Trung Quốc

Chính quyền Mỹ có kế hoạch áp thuế 25% đối với nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, đại diện thương mại Mỹ Robert Laitheiser tuyên bố trên trang web của ông.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Theo quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, "quá trình thảo luận về các biện pháp này đã được tiến hành". "Buổi phiên điều trần về vấn đề này sẽ bắt đầu vào cuối tháng này, và bây giờ Tổng thống Donald Trump đã đặt nhiệm vụ cho đại diện thương mại để tăng mức thuế từ 10% lên 25%", ông nói.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói với họ về sự quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi đã không thấy phản ứng của họ. Chúng tôi áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung về hàng hóa của họ, vì chúng tôi nghĩ điều này khiến họ hành xử trung thực trên thị trường quốc tế", - quan chức nói thêm.

Trước đó, Bloomberg đã báo cáo có tham chiếu đến các nguồn riêng rằng chính quyền Mỹ dự định đề xuất mức thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.